Malaysia, Philippines và Indonesia ghi nhận thêm nhiều ca nhiễm và tử vong trong 24h qua

20:50 03/04/2020

Ngày 3/4, Bộ Y tế Malaysia thông báo nước này ghi nhận thêm 217 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên thành 3.333 người.

Như vậy, Malaysia vẫn là quốc gia có số người nhiễm SARS-CoV-2 nhiều nhất khu vực Đông Nam Á. Bộ trên xác nhận thêm 3 ca tử vong do COVID-19 cùng ngày, nâng tổng số người tử vong do dịch bệnh này tại đây lên thành 53 ca.

Tại Philippines, Bộ Y tế nước này cùng ngày thông báo thêm 29 ca tử vong do bệnh COVID-19. Đây là số ca tử vong cao nhất trong một ngày tại quốc gia Đông Nam Á này, nâng tổng số ca tử vong lên thành 136 ca. Số ca mắc COVID-19 tại Philippines tăng thêm 385 ca lên 3.018 người.

Tại Indonesia, Achmad Yurianto - quan chức y tế nước này cùng ngày cho biết Indonesia đã xác nhận thêm 196 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19. Đây là số ca mới mắc COVID-19 cao nhất trong một ngày tại Indonesia kể từ khi nước này ghi nhận ca đầu tiên cách đây 1 tháng. Theo đó, tổng số ca mắc COVID-19 tại Indonesia đã tăng lên 1.986 ca. Nước này xác nhận thêm 11 ca không qua khỏi, nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 lên 181 ca, trong khi đó 134 bệnh nhân đã phục hồi.

Tại vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Cơ quan giám sát dịch bệnh của Đài Loan thông báo hòn đảo này đã ghi nhận thêm 9 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca mắc bệnh COVID-19 lên 348 người. Trong 7 ca nhiễm mới gồm 2 nam và 5 nữ được cho là mắc bệnh trong khi đi du lịch ở nước ngoài và 2 ca còn lại bị lây nhiễm tại địa phương. Trong số các ca nhiễm virus tại Đài Loan có 298 ca nhập cảnh vào vùng lãnh thổ này và 5 ca tử vong.

Cùng ngày, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) yêu cầu tiếp tục các nỗ lực phòng dịch tại cộng đồng, công sở và nhà riêng để đối phó với nguy cơ bệnh dịch tái bùng phát trong bối cảnh nước này đang phải đối mặt với nguy cơ gia tăng về các ca bệnh nhập cảnh. Theo báo cáo hằng ngày của NHC, tính đến ngày 2/4, Trung Quốc đại lục ghi nhận thêm 29 ca nhiễm SARS-CoV-2 nhập cảnh, nâng tổng số ca mắc COVID-19 nhập cảnh Trung Quốc lên 870 người./.

Theo TTXVN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông