MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng nhiệm kỳ 2019-2024: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

10:28 31/03/2019

Sáng 28-3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ 18, nhiệm kỳ 2019-2024. Đồng chí Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy tới dự, chỉ đạo đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trên địa bàn huyện Tiên Lãng tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, tạo được sự đồng thuận, thu hút sự tham gia sôi nổi của nhân dân nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các hoạt động vì người nghèo đạt kết quả thiết thực.

Qua đó góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện. Cụ thể, giúp 28 hộ nghèo xây dựng nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí hơn 1,8 tỷ đồng; trợ giúp 79 hộ nghèo vay vốn mua vật tư phục vụ sản xuất trị giá 395 triệu đồng; tặng quà 1.619 hộ nghèo trị giá 522 triệu đồng; vận động ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, bão, lũ 1,1 tỷ đồng…

Đại hội đã bầu 62 đồng chí vào Ban chấp hành Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Lãng, nhiệm kỳ 2019-2021

Nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tiên Lãng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Trọng tâm là hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đồng thuận xã hội…, phấn  đấu thực hiện thành công 6 nhóm chỉ tiêu trọng tâm. 

Trong đó, 100% thôn, khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;  100% ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các xã, thị trấn lựa chọn ít nhất một chuyên đề quan trọng cần thiết của địa phương liên quan trực tiếp đến nhân dân để thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội…

Đại hội bầu ban chấp hành khóa mới gồm 61 người, đồng chí Vũ Thế Tuyền, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019-2024.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Cao Xuân Liên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng ban Dân vận Thành ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được MTTQ huyện và các tổ chức thành viên nhiệm  kỳ qua.

Đồng chí đề nghị, thời gian tới đội ngũ cán bộ mặt trận huyện Tiên Lãng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tu dưỡng, rèn luyện, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Triển khai đồng bộ các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; đổi mới các mặt công tác, không ngừng xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ MTTQ các cấp xứng tầm nhiệm vụ.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông