Mê “phỏm”, 5 con bạc dắt nhau hầu tòa

16:58 10/01/2018

TAND huyện Kiến Thuỵ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội “Đánh bạc” theo điều 248 BLHS đối với các bị cáo: Phạm Duy Nghĩa, sinh 1978; Phùng Văn Cường, sinh 1978; Vũ Văn Thương, sinh 1979; Phạm Văn Hợp, sinh 1978, cùng ở thô Kỳ Sơn, xã Tân Trào, Kiến Thụy; bị cáo Nguyễn Văn Toản, sinh 1970, ở thôn Kỳ Sơn, về tội “Gá bạc” theo điều 249 BLHS.

Trước đó, vào tối ngày 27-8-2017, Cường, Nghĩa, Hợp, Thương đến nhà Toản chơi. Đến 20h55 cùng ngày, Nghĩa rủ Cường, Hợp, Thương đánh bạc được thua bằng tiền, cả nhóm đồng ý. Nghĩa bảo Toản đi mua 1 bộ tú lơ khơ để nhóm của Nghĩa đánh bạc. Toàn đồng ý và đi ra quán tạp hóa gần nhà mua bộ bài tú lơ khơ về cho cả nhóm đánh bạc.

Khi đánh bạc, mỗi người bỏ ra 10 triệu đồng, bằng hình thức đánh phỏm. Quy ước, khi kết thúc mỗi ván bài, những người có số điểm nhiều thứ 2, thứ 3, thứ 4 phải trả cho người có số điểm ít nhất (gọi là người về nhất) tương ứng với số tiền là 100.000 đồng, 200.000 đồng và 300.000 đồng. Người nào cháy (không có phỏm) phải trả cho người về nhất số tiền 500.000 đồng.

Người nào ù thì những người còn lại phải trả cho người ù số tiền 700.000 đồng. Nếu ù đồng hòa, ù tứ quý thì những người còn lại mỗi người phải trả cho người ù số tiền 1.400.000 đồng.

Cả nhóm đánh bạc đến 22h30 cùng ngày, thì bị CAH Kiến Thụy phát hiện, bắt quả tang. Nghĩa cầm tiền của mình và tiền của Cường ở dưới chiếu bạc; Hợp cầm tiền của mình bỏ chạy để cất giấu thì bị công an bắt giữ, thu của Hợp số tiền 20.100.000 đồng; thu của Nghĩa 12.100.000 đồng (gồm cả tiền của Cường); thu của Thương 7.800.000 đồng; tổng số tiền 40.000.000 đồng, đều là số tiền các bị cáo dùng để đánh bạc. Khi đánh bạc, không có ai canh gác, không ai vay mượn tiền của nhau và không phải nộp tiền hồ.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, kết quả tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị các bị cáo: Phạm Duy Nghĩa 15 tháng tù; Phùng Văn Cương, Phạm Văn Hợp, Vũ Văn Thương cùng lĩnh 12 tháng tù, do đồng phạm tội “Đánh bạc” theo khoản 1 điều 248 BLHS; Nguyễn Văn Toản 15 tháng tù do phạm tội “Gá bạc” theo khoản 1 điều 249 BLHS; buộc mỗi bị cáo nộp bổ sung từ 3-5 triệu đồng để sung quỹ nhà nước.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông