Mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân

05:54 06/07/2016

 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng trao bằng khen các tập thể, các nhân
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng trao bằng khen các tập thể, các nhân

Sáng 5-7, Công an thành phố Hải Phòng long trọng tổ chức Lễ mít tinh kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân. Tới dự, về phía Bộ Công an có: trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh và đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Cục. Đại biểu thành phố có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch HĐND TP; Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND TP; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP; cùng các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng LLVT nhân dân, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể TP.

Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ CBCS CAHP nói chung và lực lượng ANND CAHP nói riêng đã không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, ngành và nhân dân giao phó. Lực lượng ANND CAHP đã tổ chức trấn áp nhiều tổ chức phản cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của các tổ chức tình báo gián điệp, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh kinh tế, tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền thành phố giải quyết những điểm nóng phức tạp về an ninh xã hội, xây dựng thế trận ANND vững chắc.

Đã có 4 tập thể của lực lượng ANND CAHP được tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân, hàng nghìn lượt tập thể và cá nhân thuộc lực lượng An ninh được tặng những phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, UBND TP.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Khắc Nam chúc mừng những thành tích của lực lượng ANND CAHP đạt được trong 70 năm qua và nhấn mạnh: Những thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố đạt được có sự đóng góp hết sức to lớn của lực lượng ANND CAHP. Hai đồng chí yêu cầu lực lượng ANND CAHP trong tình hình mới cần tiếp tục làm tốt việc chủ động dự báo, nắm chắc mọi diễn biến, tình hình liên quan đến ANTT; chủ động tham mưu đề xuất các giải pháp chỉ đạo các cấp, các ngành bảo đảm an ninh quốc gia, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra bị động bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là triển khai các biện pháp công tác phòng ngừa, đấu tranh, tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh trong tôn giáo, an ninh nông thôn, đô thị.

Bên cạnh đó, cần xây dựng lực lượng An ninh CATP vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, tập trung đầu tư, trang bị phương tiện kỹ thuật hiện đại để phục vụ tốt yêu cầu công tác chiến đấu của lực lượng An ninh trong tình hình mới.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa trao bức trướng tặng lực lượng ANND CAHP
Phó bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Nghĩa trao bức trướng tặng lực lượng ANND CAHP

Tại lễ kỷ niệm, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP trao bức trướng tặng lực lượng ANND thành phố Hải Phòng mang dòng chữ: “Đoàn kết - Mưu trí - Dũng cảm, Tận trung với Đảng, Tận hiếu với dân, Vì ANTQ, Vì hạnh phúc nhân dân”. 3 tập thể, 2 cá nhân được tặng Huân chương Chiến công của Chủ tịch nước. 5 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. 3 tập thể, 4 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ Công an. 5 tập thể, 2 cá nhân được tặng bằng khen của UBND TP. 11 tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Tổng cục An ninh, Bộ Công an.

Phương Ninh


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích