Mở rộng hợp tác về lao động việc làm Hải Phòng - Hàn Quốc

17:37 26/05/2020

Tiếp và làm việc với ông Lee Jae Guk, Ủy viên lao động và việc làm Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam nhân chuyến thăm Hải Phòng sáng nay, 26-5, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành trân trọng cảm ơn sự hợp tác quý báu của Đại sứ quán Hàn Quốc với Hải Phòng; đồng thời chia sẻ những khó khăn vất vả của Chính phủ và nhân dân Hàn Quốc trong ứng phó với dịch COVID-19 thời gian qua.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành tiếp ông Lee Jae Guk, Ủy viên lao động và việc làm Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam

Khẳng định dịch COVID-19 không tác động quá lớn đến kinh tế - xã hội, thành phố không có ca lây nhiễm nào, mọi hoạt động sản xuất của doanh nghiệp nước ngoài được bảo đảm an toàn, đáp ứng tiến độ sản xuất của các doanh nghiệp, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, đến nay, tăng trưởng toàn thành phố 4 tháng đầu năm vẫn đạt 14,2%, gấp 3 lần bình quân chung cả nước; trong bức tranh chung đó 164 dự án đầu tư trực tiếp của Hàn Quốc tại Hải Phòng với tổng mức đầu tư khoảng 168 tỷ USD đến nay vẫn hoạt động tốt.

Hải Phòng sẽ tạo điều kiện tốt nhất đối với chuyên gia, người lao động Hàn Quốc đến với thành phố

Đánh giá cao công tác phòng chống dịch của Chính phủ Việt Nam nói chung, thành phố Hải Phòng nói riêng trong thời gian qua, ông Lee Jae Guk cho rằng đây là thời điểm thích hợp để nối lại các hoạt động hợp tác giữa Hàn Quốc với các địa phương của Việt Nam về lao động, việc làm. Phía Hàn Quốc cũng khẳng định Hải Phòng giữ vững được môi trường ổn định suốt từ thời điểm đầu dịch COVID-19 cho đến nay, là điều kiện tốt để các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục yên tâm mở rộng đầu tư tăng vốn và đưa thêm nhân lực vào Hải Phòng.

Phía Hàn Quốc mong muốn, trong thời gian tới, UBND thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đẩy nhanh các thủ tục cấp giấy phép lao động mới lao động tại các doanh nghiệp Hàn Quốc; đề nghị UBND thành phố nghiên cứu và có cơ chế phù hợp để miễn giảm thuế cho doanh nghiệp Hàn Quốc, hỗ trợ công dân Hàn Quốc sinh sống tại Hải Phòng, nối lại một số hoạt động, tạo điều kiện để công dân hai nước đi lại học tập và lao động trong thời gian tới.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông