Móng Cái phát triển đến… từng ngày

16:05 21/06/2019

Vùng đất sơn thủy hữu tình, có các công trình văn hóa lâu đời bên dòng sông Ka Long huyền thoại, lại có cửa khẩu vùng biên một thời sầm uất, Móng Cái là địa danh quen thuộc không chỉ các địa phương miền Duyên hải, mà với cả nước. Trở lại thành phố Móng Cái sau nhiều năm, phóng viên cảm thấy bất ngờ với hàng loạt công trình thương mại, dân sinh đang mọc lên, thay đổi thành phố vùng biên đến từng ngày…

 

Thành phố Móng Cái hôm nay

Thành phố “thay áo mới”

Ngày 18-6, tại TP Móng Cái, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với TP Móng Cái tổ chức hội nghị thông tin báo chí và gặp mặt thân mật các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925*21-6-2019). Chuyến xe đưa các phóng viên từ thành phố Hạ Long về Móng Cái chỉ chưa đầy 3 tiếng, đoạn đường đã êm ru, không còn những đoạn cua tay áo khúc khuỷu của nhiều năm trước.

Sau khi qua cổng chào, thành phố Móng Cái hiện ra khang trang, sạch đẹp. Những tuyến phố thương mại nay đã sắp xếp gọn gàng, trả lại hè phố dành cho người đi bộ, phong quang, sạch đẹp. Lén giờ nghỉ trưa đi lang thang trên nhưng tuyến đường “huyết mạch” của thành phố Móng Cái, phố Trần Phú hôm nay có hàng loạt khách sạn cao tầng mọc lên. Xa hơn chút nữa, khu nhà ở Vinhomes và dãy shop-house, trung tâm thương mại Vincom đang vào giai đoạn hoàn thiện tạo nên vẻ đẹp sang trọng của một khu phố mới…

Theo báo cáo của Thành ủy Móng Cái, các dự án lớn đã có chủ trương nghiên cứu, lập quy hoạch, gồm: Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại và nhà ở liền kề -shophouse (hiện đã thi công xây dựng xong phần thô và triển khai hoàn thiện, dự kiến đưa vào sử dụng cuối tháng 6-2019); Dự án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 khu hai bên đường dẫn cầu Bắc Luân II (phường Hải Hòa, TP Móng Cái); Dự án khu đô thị mới Ninh Dương, dự án quần thể du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp FLC Trà Cổ 1 và Trà Cổ 2, dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái (FAM) tại xã Hải Đông, Hải Tiến, phường Hải Yên…

Bên cạnh đó, nhiều dự án khác cũng đang được các tập đoàn đề xuất đầu tư. Về các dự án lớn, trọng điểm đang triển khai, có thể nhắc đến, như: Dự án cải tạo, nâng cấp đường xuyên đảo Vĩnh Thực, Vĩnh Trung (dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2019); Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê kông (GMS) lần thứ hai (dự kiến hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trong năm 2020); Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18C đoạn từ trung tâm xã Hải Sơn, Pò Hèn (TP Móng Cái) đến cửa khẩu Bắc Phong Sinh, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh (dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 10-2019); Dự án xây dựng cầu thông thủy tại Km6+650 (đoạn cầu Đá bến đò cũ) đường tỉnh lộ 335(dự kiến đưa vào sử dụng trong tháng 9-2019); Dự án đường kết nối từ đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đến Cảng Vạn Ninh (Vạn Gia), hiện đang thực hiện quy trình, thủ tục hồ sơ pháp lý để triển khai…

Khu đô thị mới Vinhomes chuẩn bị hoàn thành và đưa vào sử dụng

Phát triển đi đôi với bảo vệ môi trường 

Tại hội nghị, lãnh đạo thành phố Móng Cái đã thông tin tới các cơ quan báo chí những kết quả nổi bật trong công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KTXH của TP Móng Cái trong 6 tháng đầu năm 2019, phương hướng nhiệm vụ thời gian tới và các quy hoạch lớn của địa phương đã và đang được đầu tư, có chủ trương đầu tư.

Theo đó, với nhiều nỗ lực, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc TP Móng Cái đã phát huy truyền thống, năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu chính trị - kinh tế - xã hội đặt ra, có nhiều đột phá hiệu quả trong một số nhiệm vụ trọng tâm.

Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt cao, như: tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đến 15-6 đạt 2,317 tỷ USD, ước thực hiện 6 tháng đầu năm đạt 2,505 tỷ USD, đạt 51,4% kế hoạch năm, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhập khẩu tăng 29,1%, xuất khẩu tăng 80,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt trên 897 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ; ước 6 tháng đạt trên 1.317 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa ước đạt trên 568 tỷ đồng, đạt 50% dự toán ngân sách tỉnh giao, thu Hải quan ước đạt trên 517 tỷ đồng, bằng 50,2% dự toán…

Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng hành chính công. Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết đúng hạn  và trước thời hạn tại Trung tâm hành chính công thành phố (đến 15-6) đạt 15.052/15.284 hồ sơ, chiếm 98,48%. Tổng số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn và trước hạn được tiếp nhận trên phần mềm “Một cửa điện tử” đạt 8.271/8.503 hồ sơ, đạt 97,27%.

Công tác văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững. Trong quá trình chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, địa phương luôn nhận được sự quan tâm to lớn của các cơ quan thông tấn báo chí các cấp, đưa hình ảnh Móng Cái thân thiện, văn minh, phát triển năng động đồng thời phản ánh chân thực, sinh động mọi mặt của đời sống KTXH vùng biên Móng Cái.

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái phát biểu bày tỏ sự tri ân đối với những tiếng nói đóng góp của các cơ quan báo chí đối với địa phương trong thời gian qua, đồng thời trân trọng đề nghị các cơ quan báo chí Trung ương, địa phương tiếp tục quan tâm, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo; công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, kết quả tình hình KT-XH; sự quyết liệt, đồng hành của chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong thực hiện các dự án trọng điểm; công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại những tháng cuối năm.

Hiếm có thành phố nào ở Việt Nam lại hội tụ nhiều nét đặc biệt, độc đáo như Móng Cái. Thành phố nơi địa đầu Tổ quốc có đường biên giới trên biển và đất liền với nước bạn 70 km; có cửa khẩu quốc tế Móng Cái sầm uất, dập dìu du khách gần xa. Nơi đây còn lưu dấu, hội tụ những giá trị của văn hóa, lịch sử, nghệ thuật mà ông cha đã để lại từ ngàn xưa. Nhiều địa danh, di tích danh thắng, lịch sử khiến du khách xa gần mong được đến tìm hiểu, thưởng ngoạn. Cùng với dòng sông Ka Long - nhân chứng bao thăng trầm của Móng Cái, các địa danh, di tích như đền Xã Tắc, đình Trà Cổ… đều mang trong đó dấu ấn tâm hồn, văn hóa Việt Nam mà cha ông đã gửi gắm lại cho hậu thế.

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông