Mong muốn được hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu

11:24 10/06/2018

Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Hải Phòng, chiều 9-6, Ngài Wesley W.Simina - Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia cùng đoàn công tác tham quan thực tế tại Công ty đóng tàu Phà Rừng. Tiếp đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó chủ tịch UBND; ban giám đốc Công ty đóng tàu Phà Rừng, cùng đại diện một số sở, ngành liên quan.

Đoàn công tác do Ngài Wesley W.Simina - Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia làm trưởng đoàn thăm Công ty đóng tàu Phà Rừng 

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Công ty đóng tàu Phà Rừng giới thiệu với đoàn về hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực của Công ty. Theo đó, Công ty đóng tàu Phà Rừng có khả năng đóng mới và sửa chữa tàu biển trọng tải tới 40.000 tấn, gia công/lắp đặt kết cấu thép tới 10.000 tấn/năm, dịch vụ hàng hải, cho thuê cầu bến cảng, thiết bị, công nhân kỹ thuật và phá dỡ tàu cũ.

Đồng thời, Công ty có năng lực đóng mới và sửa chữa các loại tàu đánh cá, tàu khai thác thăm dò, tàu vận tải hành khách... đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật, phù hợp với thực tế tại quốc đảo Micronesia, nơi tàu thuỷ giữ vai trò quan trọng đối với cả giao thông đi lại và phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc

Ngài Wesley W.Simina - Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia đánh giá cao quy mô và năng lực của Công ty đóng tàu Phà Rừng. Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia cho biết Micronesia dành nhiều quan tâm tới khả năng cung cấp các chủng loại tàu đánh cá cỡ nhỏ và vừa cũng như các loại tàu đánh cá xa bờ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện giữa các đảo thuộc Micronesia.

Hiện tại, Micronesia tiếp tục có nhu cầu về các loại tàu vận tải hành khách và không ngừng tìm kiếm những đối tác có khả năng cung cấp tàu thuỷ với chi phí phù hợp để đáp ứng nhu cầu phát triển của Micronesia.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Thành khẳng định nền công nghiệp hàng hải là một lĩnh vực rất có tiềm năng để Micronesia và Hải Phòng tăng cường hợp tác. Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng tin tưởng rằng chuyến thăm của đoàn sẽ mở ra cơ hội trong hợp tác về đóng tàu giữa hai bên.

Cũng trong chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Liên bang Micronesia Wesley W.Simina và đoàn công tác đến thăm Khu di tích Bạch Đằng Giang.

Ngân Chung

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông