Trải nghiệm làm lính cứu hỏa

00:09 05/08/2020

Nhằm trang bị kỹ năng, kiến thức cho học sinh, thời gian qua, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ - CATP đã phối hợp các trường học, đơn vị tổ chức chương trình trải nghiệm “Một ngày làm lính cứu hỏa”.

Giới thiệu cách cứu người khi bị ngạt

Tại chương trình trải nghiệm, học sinh tiểu học, THCS đã được các chiến sỹ cảnh sát PCCC hướng dẫn về các kỹ năng tự bảo vệ bản thân khi xảy ra cháy; nghe giới thiệu về các trang thiết bị, phương tiện PCCC, cách thức xử lý và thoát nạn khi gặp sự cố cháy nổ xảy ra; tham gia làm việc nhóm và chơi các trò chơi liên quan đến công tác PCCC.

Ngoài ra, đến với chương trình, các học viên được trang bị mũ bảo hộ, găng tay và lần lượt vượt qua các thử thách như: vượt vùng không gian tối có nhiều khói; thực hành một số kỹ thuật sơ cứu và di chuyển nạn nhân khi có tai nạn thương tích; vượt chướng ngại vật, sử dụng bình cứu hỏa để dập tắt bình gas đang cháy…

Hướng dẫn học sinh sử dụng bình chữa cháy xách tay

Hoạt động trải nghiệm thực tế “Một ngày làm lính cứu hỏa” được học sinh và phụ huynh đánh giá hấp dẫn và bổ ích, góp phần trang bị cho các em những kiến thức bổ ích, tính chủ động, cách xử lý vấn đề linh hoạt khi rơi vào tình huống nguy hiểm. Chương trình cũng là hoạt động thiết thực giúp học sinh tiểu học, THCS trang bị những kỹ năng, kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy.

MINH PHƯƠNG

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông