Một phút “bốc đồng”

01:59 22/06/2018

Đứng trước phòng xử án, Đàm Duy Khánh, sinh 2001, ở thôn Đền, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, cúi gằm mặt, thỉnh thoảng lại ngó lơ xuống đất. Ngồi hàng ghế phía cuối phòng, mẹ bị cáo không giấu được nỗi muộn phiền trước đứa con chỉ vì một phút nông nổi mà vướng vòng lao lý...

Theo hồ sơ vụ án: khoảng 20h ngày 25-7-2017, Khánh mang theo người 1 con dao gọt hoa quả đi bộ sang nhà của Phạm Thế Minh, sinh 2003 và Phạm Đình Hướng, sinh 1999, chơi thì gặp Đào Ngọc Phong, sinh 2001, cùng ở xã Lâm Động. Sau đó, cả nhóm rủ nhau cùng đi chơi.

Đến đoạn đường thôn Đền, xã Lâm Động thì gặp Cao Ngọc Minh, sinh 2001 đi cùng Nguyễn Trịnh Khải, sinh 2002; Đàm Hưng Nam; Phạm Văn Thắng; Nguyễn Trịnh Khải Đạt và Hoàng Trung Hiếu, đều ở xã Lâm Động đi xe đạp điện và xe máy cúp ngược chiều.

Do có mâu thuẫn từ trước nên Minh đấm đá Phong. Thấy thế, Phạm Văn Thắng chạy vào can ngăn. Cùng lúc, Đàm Hưng Nam đến hỗ trợ Minh.

Khi Nam xông vào, Phong có gọi Khánh với mục đích can ngăn. Nghe bạn gọi, Khánh dùng dao giấu sẵn trong người đâm một nhát vào tay khiến Nam bỏ chạy theo hướng đường liên xã Lâm Động-Hoa Động. Tiếp đó, Khánh xông đến chỗ Phong và Minh đang đánh nhau đâm 3 nhát vào người Minh. Hậu quả vụ ẩu đả khiến Minh, Nam bị thương, phải đi bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu.

Về phần Khánh, sau khi gây thương tích cho Minh đã vứt dao ở ven đường. Phong thấy vậy đã nhặt đưa lại cho Khánh rồi giấu ở nóc chuồng chó trong sân nhà Phạm Thế Minh. Kết luận giám định pháp y xác định, nạn nhân Cao Ngọc Minh bị các thương tích gây tổn hại 33% sức khỏe.

Với hành vi phạm tội trên, TAND huyện Thủy Nguyên vừa đưa vụ án ra xét xử hình sự, tuyên phạt Đàm Duy Khánh 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, buộc phải bồi thường cho bị hại 30 triệu đồng.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông