Mưa lớn gây ngập lụt cục bộ diện rộng

22:55 21/07/2018

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng, ngay từ đêm 20-7, trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã có mưa to liên tục không ngớt. Đến khoảng 12 giờ ngày 21-7, trời mưa to hơn. Tại thời điểm 15h cùng ngày lượng nước mưa đo được là 265mm, làm cho hầu hết các tuyến đường phố ở Hải Phòng và khoảng trên 80% khu dân cư bị ngập lụt nghiêm trọng, một số cây xanh trên đường phố bật gốc đổ gẫy, giao thông đi lại khó khăn.

Trong đó, ở 4 quận trung tâm (Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân và Hải An) đã có 35 tuyến đường là trọng điểm ngập lụt sâu từ 40-50cm như: đường Cầu Đất, Lương Khánh Thiện,  Đường Lê Lợi (từ ngã 3 Cấm đến Công an phường Lê Lợi, Lạch Tray; An Đà (Số nhà 40 đến số 72) (quận Ngô Quyền); Điện Biên Phủ, Trần Phú, Bạch Đằng, Đường 5 cũ; Đường Đinh Tiên Hoàng (đoạn trước cửa Thành ủy HP);  (quận Hồng Bàng); Cát Dài, Trần Nguyên Hãn, Đường Tô Hiệu ( đoạn trước cửa nhà Thành Trang) ngập sâu từ 40-45cm; Đường Đình Đông (từ nhà số 62 đến nhà số 102) (quận Lê Chân). Hoặc khu vực quận Kiến An thì trọng điểm ngập lụt là tuyến đường Trần Tất Văn, Phan Đăng Lưu, Nguyễn Lương Bằng (quận Kiến An).

Trong ngày, nước ngoài sông tuy không cao hơn nước trong hệ thống hồ điều hòa và mương thoát nước nhưng do mưa lớn kéo dài trong thời gian dài khiến cho nước mưa ở nhiều tuyến phố dâng cao tới 30 - 40 cm tràn cả vào nhà dân. Nhiều gia đình sống tại các phố thường xuyên ngập lụt đã phải chuẩn bị các tấm ván gỗ để chắn nước.

Ngay từ sáng sớm ngày 21-7, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hải Phòng đã huy động 100% quân số (với khoảng 450 cán bộ, CNV trực tiếp ở các xí nghiệp) ra hiện trường làm nhiệm vụ chốt trực mở miệng hố ga, vớt rác tại các cửa thu, miệng ga hàm ếch để nước rút nhanh nhằm tăng cường thoát nước mặt đường; mở phai cống Máy Đen, hạ thấp mực nước trong các mương hồ điều hòa; điều tiết mở các cánh cống ngăn triều, cánh phai ra cửa sông đúng thời điểm (khi nước ngoài sông thấp hơn các mương hồ điều hòa và vận hành toàn bộ hệ thống máy bơm nước Vinh Niệm.

 Đến 22h cùng ngày có khoảng 60% vị trí ngập lụt đường phố được giải quyết. Số còn lại chủ yếu tập trung ở vùng trũng thấp thuộc khu vực quận Hồng Bàng. Khu vực này việc thoát nước hoàn toàn phụ thuộc vào nước thủy triều ngoài sông hoặc hệ thông thoát nước kém do xuống cấp chưa được nâng cấp cải tạo.

Một số hình ảnh đường phố ngập lụt:

Đường phố Minh Khai lúc 16h
Phố Lạch Tray lúc 13h30
Đường Phan Đăng Lưu (quận Kiến An) lúc 14h30
Người dân ngăn nước mưa tràn vào nền nhà
Hoạt động giao thông bị tê liệt do đường ngập nước
Công nhân công ty thoát nước trực mở cửa thu nước mặt đường
Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông