Năm 2019, phạm pháp hình sự toàn quốc giảm 7,39%

09:38 25/12/2019

Chiều 24-12, Bộ Công an tổ chức họp báo, thông báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2020 và định hướng tuyên truyền về công tác công ăn trong thời gian tới. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số công an đơn vị, địa phương; lãnh đạo và phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành công an.

 

 Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp báo

   Tại cuộc họp báo, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn của Bộ Công an thông tin về 10 kết quả công tác nổi bật trong năm 2019, 3 mục tiêu, yêu cầu và 10 nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2020.

Cụ thể, năm 2019, lực lượng CAND đã chủ động phối hợp với lực lượng quân đội nhân dân, các bộ, ban ngành, địa phương triển khai quyết liệt các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách đến thăm Việt Nam; các cuộc mít tinh, hội nghị quan trọng, góp phần nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, xây dựng hình ảnh đất nước Việt Nam hòa bình, hữu nghị.

 Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòngBộ Công an thông tin tại cuộc họp báo

   Năm 2019, lực lượng Công an toàn quốc cũng mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Nhờ vậy, tội phạm về TTXH giảm 7,39% so với năm 2018.

Công an các đơn vị, địa phương trên toàn quốc đã làm rõ 40.744 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 81,93% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 11,93%) ; tỷ lệ điều tra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,86%; triệt phá 2.245 băng, nhóm tội phạm...

Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, xử lý 14.356 vụ xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, 298 vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ, 1.710 vụ buôn lậu; 25.346 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; xử lý 22.814 vụ ma túy, 35.151 đối tượng, thu gần 1.500kg heroin, hơn 5.500 kg ma túy tổng hợp và gần 1 triệu viên ma túy tổng hợp.

Công tác bảo đảm TTATGT, PCCC, cứu nạn cứu hộ được tăng cường, TNGT giảm cả 3 tiêu chí, cứu nạn, cứu hộ thành công 4.509 vụ, cứu được 2.089 người.

 Phóng viên báo chí đặt câu hỏi tại cuộc họp báo

   Năm 2020, Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã xác định rõ 3 mục tiêu, yêu cầu, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của lực lượng CAND là: Giữ vững ANQG, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước. Tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và trấn áp tội phạm, góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bộ Công an cũng đề ra một số chỉ tiêu: giảm ít nhất 5% phạm pháp hình sự so với năm 2019; 100% tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%...

Năm 2020, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá của lực lượng CAND là tiếp tục hoàn thiện thể chế, quy chế, quy trình công tác; nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản và các mặt công tác của Công an cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ, đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu; triển khai khung tiêu chí, tiêu chuẩn của Công an 4 cấp…

THẾ KHOA - TRẦN SƠN 

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông