Năm 2020, tăng cường thanh tra lĩnh vực dư luận xã hội phản ánh tiêu cực

16:32 13/01/2020

Trên đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Thanh tra Chính phủ diễn ra vào sáng 13-1. Tham dự tại đầu cầu Hải Phòng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến, lãnh đạo Thanh tra thành phố và đại diện một số ngành, địa phương.

 

 

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến dự tại điểm cầu Hải Phòng

Theo báo cáo, năm 2019 toàn ngành thanh tra đã triển khai 6.601 cuộc thanh tra hành chính, 227.386 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế 173.411 tỷ đồng, 22.548ha đất; đồng thời kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 83.968 tỷ đồng và 897ha đất; đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 89.443 tỷ đồng, 21.651ha đất; ban hành 113.625 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 5.315 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 94 vụ, 121 đối tượng…từ đó kịp thời chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

Đơn cử, ngành đã tập trung thanh tra và ban hành kết luận một số vụ việc được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm như: Giai đoạn 2 dự án mở rộng, cải tạo của Công ty gang thép Thái Nguyên; quản lý, sử dụng 2.200 tỷ của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trả nợ cho Tập đoàn công nghiệp tàu thuỷ; quản lý đất đai, xây dựng, quy hoạch tại khu đô thị mới Thủ Thiêm-TP HCM, khu vực bán đảo Sơn Trà-Đà Nẵng…

Sau khi nghe báo cáo của ngành, tham luận của các đơn vị, địa phương, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đề nghị toàn ngành thanh tra tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020. Cụ thể là tăng cường công tác thanh tra trên các lĩnh vực quan trọng, nhất là ngành, lĩnh vực, địa phương có dấu hiệu vi phạm, dư luận xã hội phản ánh tiêu cực, tham nhũng, phát sinh nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra chuyên ngành thì tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các vi phạm pháp luật để từ đó chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành. Chú trọng thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước trong thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Ngành thanh tra cũng tăng cường phối hợp với các lực lượng để hạn chế, giải quyết kịp thời chồnh chéo, đôn đốc thực hiện kết luận, xử lý sau thanh tra. Để thích nghi với tình hình mới, ngành thanh tra cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra am hiểu, tinh thông nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, trung thành, tận tuỵ…

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng thưởng Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm; nhiều tập thể, cá nhân đã được các cấp tặng cờ thi đua, bằng khen, trong đó Thanh tra thành phố Hải Phòng được nhận Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ về thành tích xuất sắc trong năm 2019.

 KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích