Năm 2022, quận Hồng Bàng tập trung cao cho công tác chuyển đổi số

14:03 19/12/2021

Sáng 17-12, Quận ủy Hồng Bàng tố chức hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ quận Hồng Bàng lần thứ 12, kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Lê Ngọc Trữ - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy - Bí thư Quận ủy Hồng Bàng chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Phạm Văn Đoan, Phó Bí thư thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Nguyễn Minh Tuấn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận.

Quang cảnh hội nghị

Năm 2021, mặc dù diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, song các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân quận Hồng Bàng đã không ngừng nỗ lực vượt khó, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ và đạt kết quả khá toàn diện.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 1.750 tỷ đồng, bằng 168% kế hoạch thành phố giao, bằng 138% chỉ tiêu Nghị quyết của Quận ủy, bằng 133% so cùng kỳ, trong đó, thuế ngoài quốc doanh ước đạt 385 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch. Nhiều công trình, dự án trọng điểm bảo đảm tiến độ.

Công tác phòng chống dịch covid-19 được triển khai quyết liệt, tập trung, hiệu quả. Công tác an sinh xã hội được quan tâm qua trao tặng hơn 14.000 suất quà với trị giá hơn 13 tỷ đồng. Công tác chỉnh trang đô thị được quận quan tâm. Đảng bộ quận hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kết nạp đảng viên, phát triển tổ chức Đảng ở doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập…

Đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Ngọc Trữ - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy - Bí thư Quận ủy Hồng Bàng ghi nhận những kết quả, thành tích nổi bật trên các mặt công tác phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phòng chống dịch bệnh Covid-19 mà quận Hồng Bàng đạt được trong năm 2021, khẳng định đólà nỗ lực, cố gắng lớn của các cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và nhân dân trong quận.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Lê Ngọc Trữ đề nghị các cấp ủy đảng, đơn vị, địa phương của quận cần tập trung triển khai các giải pháp đột phá về phát triển đô thị và chuyển đổi số, thực hiện xuyên suốt định hướng và có mục tiêu rõ ràng để thực hiện tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2022; trong đó tiếp tục làm tốt công tác thu ngân sách, thu hút đầu tư, phát triển đô thị, đặc biệt là tập trung cao cho công tác chuyển đổi số, quyết tâm xây dựng quận Hồng Bàng xứng đáng giữ vai trò là quận trung tâm, phát triển về mọi mặt, bảo đảm an toàn dịch bệnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

THẾ KHOA

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích