Năm học 2021-2022: Ngành Giáo dục và Đào tạo tiếp tục linh hoạt triển khai các phương án ứng phó với dịch Covid-19

    09:38 31/08/2021

    Sáng 28-8, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh thành trên cả nước, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

    Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

    Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng có đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng. Cùng dự có đồng chí Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

    Năm học 2020-2021, dịch Covid-19 xuất hiện trở lại và bùng phát hầu hết ở các tỉnh, thành phố, tác động tiêu cực đến nền kinh tế, an sinh xã hội, trong đó có giáo dục và đào tạo.

    Ngành Giáo dục đã chủ động, kịp thời điều chỉnh kế hoạch năm học, tinh giản nội dung chương trình; vận dụng linh hoạt hình thức dạy học trực tuyến, điều chỉnh quy định đánh giá cuối năm học. Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương đã thực hiện nhiệm vụ chủ trì, tham mưu trình HĐND, UBND các văn bản quy phạm pháp luật về triển khai Chương trình SGK giáo dục phổ thông 2018.

    Đối với thành phố Hải Phòng, năm học 2020 - 2021, được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã đã chủ động, tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ, thực hiện quyết liệt vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa tổ chức hoạt động dạy và học; mọi hoạt động trong ngành diễn ra an toàn, hoàn thành toàn diện chương trình năm học.

    Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị trong công tác giáo dục như: sáp nhập trường học, bố trí giáo viên, thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chất lượng giáo dục mũi nhọn, đại trà; Xây dựng đội ngũ quản lý giáo dục; Cách thức tổ chức sẵn sàng kích hoạt các hình thức dạy học trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp....để học sinh đến trường an toàn, phụ huynh an tâm.

    Phát biểu kết luận tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới 2021-2022 bắt đầu, ngành Giáo dục vẫn đang đứng trước khó khăn ảnh hưởng do dịch Covid-19. Đảng, Nhà nước, Chính phủ thấu hiểu chia sẻ với ngành Giáo dục.

    Thủ tướng cũng mong ngành Giáo dục kiên định, quyết tâm vượt lên khó khăn, quyết liệt đổi mới nâng cao chất lượng ở các cấp “lấy học sinh làm trung tâm, lấy nhà trường làm nền tảng, lấy thầy cô giáo làm động lực”, linh hoạt triển khai các phương án ứng phó với dịch bệnh, tiếp tục đẩy phát triển chung ứng dụng CNTT nâng cao chất lượng giáo dục.

    Thủ tướng cũng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần tham gia chống dịch của thầy, trò các trường Y - Dược thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “lương y như từ mẫu” đã chủ động, xung phong trong công tác chống dịch. Trước khi học sinh tựu trường, các nhà trường cần đưa hướng dẫn chống dịch tuyên truyền trong nhà trường, triển khai các chính sách của Đảng, Nhà nước trong hỗ trợ học sinh và giáo viên bị ảnh hưởng bởi Covid-19 được tham gia học tập, không để ai ở lại phía sau…

    Thiên An

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông

    Liên kết hữu ích