Nam sinh lĩnh án tù vì “yêu” trẻ em

18:22 31/08/2017

Thông qua trang mạng xã hội Facebook, Vũ Thành Đạt, sinh 1999, ở thôn Duyên Hải, xã Tiên Hưng, Tiên Lãng, là học sinh trường Trung học phổ thông Hùng Thắng, Tiên Lãng làm quen và có quan hệ tình cảm với nữ sinh Nguyễn Phương M. sinh 2002, ở xã Tiên Hưng, Tiên Lãng. Sáng ngày 3-5-2017, Đạt nhắn tin qua Facebook rủ M. là chiều đi chơi, nên M. đồng ý

Lúc 13h20 cùng ngày, Đạt đến cổng trường Trung học cơ sở Tiên Hưng để đón M. Gặp nhau, Đạt chở M. đến nhà nghỉ Long Thành, ở thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, Tiên Lãng, thuê phòng số 14 trên tầng hai.

Tại phòng nghỉ, Đạt và M. đã làm “chuyện người lớn” 1 lần. Sau đó, Đạt chở M. về cổng trường Trung học cơ sở Tiên Hưng thì bị gia đình M. phát hiện, tố cáo Vũ Thành Đạt đến Công an huyện Tiên Lãng. 

Ngày 4-5-2017, Vũ Thành Đạt bị bắt khẩn cấp. Tại Cơ quan điều tra, Vũ Thành Đạt khai ngoài lần quan hệ tình dục vào ngày 3-5-2017, Đạt và M. còn quan hệ tình dục với nhau 3 lần trước đó. 

Do các lần quan hệ tình dục trước ngày 3-5-2017, Đạt chưa đủ 18 tuổi, M. đã  đủ 13 tuổi nên hành vi của Đạt không cấu thành tội phạm. Như vậy, có căn cứ xác định ngày 3-5-2017, tại nhà nghỉ Long Thành, ở thôn Hùng Hưng, xã Đông Hưng, Tiên Lãng, Vũ Thành Đạt là người đủ 18 tuổi, đã một lần giao cấu với Nguyễn Phương M. Khi bị xâm hại tình dục, M. được 14 tuổi, 7 tháng.

Căn cứ vào những tình tiết và chứng cứ nêu trên, Viện KSND huyện Tiên Lãng đã truy tố bị can Vũ Thành Đạt về tội “Giao cấu với trẻ em” theo điều 115 khoản 1 BLHS. Ngày 29-8 vừa qua, bị cáo Vũ Thành Đạt ra trước vành móng ngựa của TAND huyện Tiên Lãng, phải lĩnh 18 tháng tù về tội danh trên. 

Thành Đồng

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông