Nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Dân quân tự vệ

10:41 12/03/2019

Chiều ngày 11-3, đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng chủ trì giám sát việc thực hiện Luật dân quân tự vệ, giai đoạn từ tháng 7 năm 2010 đến tháng 12 năm 2018 tại Bộ Chỉ huy quân sự thành phố. Cùng dự làm việc có đồng chí Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, đại biểu Quốc hội khóa XIV; đại tá Trịnh Văn Ngọc, Phó chủ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS thành phố; đại diện lãnh đạo các ban, ngành thành phố liên quan.

Trong những năm qua, việc triển khai thực hiện Luật DQTV đã đạt được nhiều kết quả thiết thực

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các cơ quan trung ương, Bộ tư lệnh Quân khu Ba, thành phố Hải Phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tổ chức thực hiện toàn diện Luật dân quân tự vệ, đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Trong đó, chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của dân quân tự vệ đã được nâng lên, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH.

Qua việc thực hiện Luật dân quân tự vệ, các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân, lực lượng vũ trang và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, tạo tiền đề xây dựng thế trận lòng dân ngày cảng vững chắc, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội thành phố.

Đại tá Đoàn Văn Ánh, Phó TMT, Bộ CHQS thành phố báo cáo tại buổi làm việc

Tuy nhiên, qua hơn 8 năm thực hiện Luật cũng đặt ra nhiều vấn đề còn khó khăn, bất cập nảy sinh từ thực tiễn liên quan đến thành phần dân quân tự vệ; về thủ tục công nhận hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ; chính sách đối vỡi nữ dân quân…

Đồng chí Lã Thanh Tân, Giám đốc Sở Tư pháp thành phố, ĐBQH HP phát biểu tại buổi làm việc

Từ thực tiễn đó, Bộ CHQS thành phố kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi Luật dân quân tự vệ để đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phù hợp để xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tế tại địa phương.

 Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng phát biểu kết luận giám sát

Đồng chí Bùi Thanh Tùng, Phó trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng, chủ trì giám sát đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Bộ CHQS thành phố trong việc triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ thời gian qua; tiếp thu đầy đủ những kiến nghị, đề xuất của Cơ quan Bộ CHQS thành phố liên quan đến việc thực hiện Luật dân quân tự vệ để tập hợp, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội và phản ánh tại diễn đàn Quốc hội trong thời gian tới.

THẾ KHOA

 

 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông