Nâng cao trình độ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu CNH - HĐH

15:06 24/01/2011

Đây là nhiệm vụ chính mà Chủ tịch UBND TP Dương Anh Điền giao cho cáccấp công đoàn thành phố tại hội nghị biểu dương thành tích hoạt độngcông đoàn năm 2010, triển khai công tác năm 2011 vào ngày 21-1. Tới dựcòn có ông Nguyễn Văn Ngàng  -  Phó chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Trao cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể
Trao cờ thi đua xuất sắc cho các tập thể

Bám sát chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP và Tổng LĐLĐ Việt Nam, năm 2010, các cấp công đoàn đã tập trung tăng cường kiểm tra, hướng dẫn triển khai có hiệu quả nhiều hoạt động: tôn vinh cán bộ, CNVC - LĐ tiêu biểu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo...

Các cấp công đoàn phối hợp cùng Cục Thuế thành phố đôn đốc, thu kinh phí công đoàn đạt 115,38%; tổ chức ký thỏa ước lao động tập thể, doanh nghiệp nhà nước đạt 100%, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI đạt 52,25%; công tác chăm lo tết 2010, vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” và quỹ “Mái ấm công đoàn”, hoạt động cho vay vốn giải quyết việc làm được thực hiện có hiệu quả. Ghi nhận những đóng góp của cán bộ, công đoàn các cấp, Thủ tướng Chính phủ đã tặng bằng khen cho ông Nguyễn Mạnh Tuân - Chủ tịch LĐLĐ TP; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc cho 9 tập thể; bằng khen cho 27 tập thể và 34 cá nhân...

Phát huy kết quả đạt được, năm 2011, các cấp công đoàn tập trung: đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đưa hoạt động công đoàn hướng mạnh về cơ sở, lấy đoàn viên, CNVC - LĐ làm đối tượng vận động; thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; vận động trên 80% doanh nghiệp trích nộp lệ phí công đoàn; phát triển thêm 8.000 đoàn viên mới, thành lập thêm 80 công đoàn cơ sở nước ngoài; vận động ủng hộ quỹ Mái ấm công đoàn 3 tỷ đồng.


PV


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông