NGẪM: Ngân hàng máu sống

08:40 07/05/2019

- Chiều ngày 5-5 vừa qua, Trung tâm y tế quân dân y huyện đảo Bạch Long Vỹ tiếp nhận 1 nữ bệnh nhân 31 tuổi, quê tỉnh Yên Bái nhập viện do chửa ngoài tử cung, vỡ ngập máu ổ bụng, phải mổ cấp cứu ngay tại đảo. Qúa trình phẫu thuật, do bệnh nhân mất máu nhiều (khoảng 1,5l máu), Bác sỹ Giám đốc Trung tâm đã quyết định huy động “ngân hàng máu sống” để cứu bệnh nhân.

- Ngay lập tức, điều dưỡng viên Nguyễn Thị Phương và dược sĩ Lê Thị Hà đang công tác tại Trung tâm đã xung phong hiến 2 đơn vị máu toàn phần nhóm A, qua đó đã góp phần cứu sống bệnh nhân trong gang tấc.

- Ngân hàng máu sống một lần nữa đã phát huy tác dụng ở nơi xa xôi, khó khăn như huyện đảo Bạch Long Vỹ. Bác sỹ Phạm Văn Hải – Giám đốc Trung tâm sau đó đã chia sẻ, mỗi năm ở đảo chữa trị cho khoảng 5000 lượt bệnh nhân, trong đó có nhiều ca phẫu thuật cấp cứu tại chỗ, nhưng do điều kiện ở đảo, xa đất liền, việc dự trữ máu vừa tốn kém lại khó khăn, nhiều khi không dự trữ được máu do tủ máu… không có điện! Chính vì thế, những “ngân hàng máu sống” như chị Hà, chị Phương là hết sức quý báu và ý nghĩa.

NAM HẢI

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông