Ngân hàng chính sách xã hội Hải Phòng: Khẩn trương cho vay hỗ trợ nông dân đẩy mạnh sản xuất

16:31 26/01/2021

Những năm qua, nguôn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Hải Phòng đã trở thành một trong những động lực quan trọng giúp nhiều người dân thành phố xóa đói, giảm nghèo bền vững. Trong những ngày đầu năm 2021 này , các cán bộ NHCSXH TP Hải Phòng lại khẩn trương đẩy mạnh việc giải ngân vốn vay tới người nông dân để kịp thời tạo nguồn lực hiệu quả giúp bà con đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh…

Kịp thời hỗ trợ sản xuất

Chúng tôi tới thăm vườn đào của anh Hoàng Việt Tiến, ở thôn Đông, xã Lê Lợi, huyện An Dương, vào một ngày cuối đông khi tiết trời ấm dần lên sau bao ngày giá rét. Trên đồng đất Lê Lợi trù phú rộng hơn 3 sào với gần 200 gốc đào cảnh đang đến kỳ chớm nụ, chúng tôi gặp anh Tiến đang miệt mài công việc nhà nông vừa ghép mắt, tỉa cành. Chỉ tay vào những gốc đào đeo “biển hiệu” lủng lẳng, anh Tiến phấn khởi cho chúng tôi biết: “Năm nay thời tiết không khắc nghiệt, cây cô nhựa, không có lộc nên chắc chắn hoa sẽ nở to, đẹp, đúng dịp tết. Năm qua, nhờ nguồn vốn vay 50 triệu từ NHCSXH huyện An Dương, gia đình tôi đã đầu tư thêm 70 gốc đào từ Mộc Châu có chất lượng cao. Mọi người nhìn thấy hiện vườn đầy cây thôi chứ thực ra gốc nào đeo “biển hiệu” là đã có chủ rồi, chỉ chờ ngày đẹp, giờ đẹp là rinh về trưng tết thôi đó”.

Anh Tiến ghép các mắt đào

Qua câu chuyện trao đổi, anh Tiến chia sẻ, anh lập nghiệp với nghề trồng đào được khoảng hơn chục năm nay. Mấy vụ đầu do trồng và chăm sóc chưa đúng kỹ thuật nên năng suất không cao. Sau nhờ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, những diện tích cây đã cho những gốc đào có giá trị kinh tế cao.

Anh Tiến tính toán, với hiệu quả như vậy, nếu mở rộng được toàn bộ diện tích đất đã có và đầu tư hơn nữa cho những gốc đào chất lượng thì sẽ thu lãi hơn. Tuy nhiên, nếu trồng hết phải tốn hàng trăm triệu đồng và đó là số tiền lớn đối với gia đình. Do vậy anh Tiến vẫn mong được tiếp cận vốn vay của NHCSXH huyện vì thủ tục, chính sách, lãi suất quá thuận lợi nhưng hạn mức chưa cao. Nếu được tiếp cận vốn tín dụng chính sách lớn hơn sẽ có tác dụng tạo đà cho không chỉ cho gia đình anh mà nhiều hộ khác có lực để bật hẳn lên, tiến tới làm giàu, nâng cao chất lượng cuộc sống trên chính đồng đất quê hương…

Chia tay anh Tiến, chúng tôi tới thăm gia trại gà của bà Nguyễn Thị Kim, thôn Tràng Duệ, xã Lê Lợi, huyện An Dương. Với bản tính hay lam hay làm của nhà nông, cộng với tận dụng mặt bằng sẵn có của gia đình, bà Kim quyết định xây chuồng trại chăn nuôi gà. Hiện gia trại của bà có khoảng 2.000 con, lứa nọ gối lứa kia, lúc nào cũng có gà thịt xuất chuồng đảm bảo chất lượng.

Giám đốc NHCSXH huyện An Dương Đinh Quang Hưng đi thực tế kiểm tra hiệu quả nguồn vốn vay của gia đình anh Tiến

 Bà Kim cho biết, ban đầu nuôi hơn trăm con gà vài ngày tuổi, trong quá trình chăn nuôi bà kết hợp nuôi nhốt và thả vườn nên gà nhanh lớn, chắc khỏe, chất lượng thịt thơm ngon. Chính nhờ mát tay nên lứa đầu xuất chuồng thuận lợi, có chút lãi. Thấy vậy cô con gái sống kế bên ngoài công việc bán tạp hóa cũng muốn xắn tay cùng mẹ đầu tư mở rộng chăn nuôi nhưng lại thiếu vốn đầu tư.

Rất may trong quá trình rà soát đối tượng, nắm được nhu cầu nguyện vọng của gia đình, Ngân hàng CSXH huyện An Dương đã tạo điều kiện cho bà vay 50 triệu đồng. Từ đồng vốn này, bà Kim mạnh dạn đầu tư nhân rộng con giống, mua thức ăn và thuốc kháng sinh cho gà. Và cho đến nay, cơ ngơi gia trại của bà Kim đã đạt đến hơn 2.000 nghìn con, sau khi trừ đi chi phí, mỗi năm thu về không dưới 100 triệu đồng…

Hiệu quả, đúng đối tượng

Theo Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện An Dương Đinh Quang Hưng: Thời gian qua, NHCSXH huyện và các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác đã phối hợp triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả các nguồn vốn, giải ngân nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng. Giám sát người vay sử dụng vốn hiệu quả cũng như đôn đốc trả nợ gốc, trả lãi đầy đủ, đúng hạn; đồng thời vận động tiền gửi tiết kiệm đúng quy định, đạt kết quả cao. Tính đến ngày 31/12/2020, tổng nguồn vốn tín dụng đạt gần 308 tỷ đồng, tăng 23,789 tỷ đồng so với năm 2019, tương ứng tăng 8,37%. Trong đó vốn Trung ương chuyển về 291,108 tỷ đồng, tăng 20,018 tỷ đồng so với năm 2019.Vốn thành phố ủy thác 15,230 tỷ đồng, tăng 3,310 tỷ. Vốn huyện ủy thác là 1,466 tỷ đồng, tăng 460 triệu đồng so với 31/12/2019.

  Cũng trong năm 2020, đã có 3.734 lượt hộ vay vốn từ NHCSXH huyện, với tổng số tiền là 129,655 tỷ đồng. Chương trình tín dụng có số hộ dư nợ nhiều nhất là Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn ( 8.482 hộ, chiếm 85% số hộ dư nợ). Vốn tín dụng chính sách cũng đã góp phần xây dựng, sửa chữa 16.964 công trình nước sạch và vệ sinh; hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho 3.535 lao động, thực hiện ký quỹ cho 18 người đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, giúp 351 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; hỗ trợ 98 hộ nghèo xây, sửa nhà; hỗ trợ 21 hộ xây nhà ở theo Nghị định 100 của Chính phủ; 2 cơ sở mầm non tư thục vay tiền trả lương ngừng việc cho 44 lao động theo Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ …

Ông Nguyễn Quang Phúc - Phó Chủ tịch UBND xã Lê Lợi, huyện An Dương cho biết: Những năm qua, nhờ sự quan tâm của NHCSXH huyện đến địa phương đã giúp cho nhiều hộ chính sách, người nghèo, cận nghèo trên địa bàn phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề dịch vụ như cho thuê nhà trọ. Tính đến nay trên địa bàn xã Lê Lợi đã có hơn 700 lượt hộ chính sách được vay tín dụng ưu đãi. Qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, xóa nghèo bền vững, đồng thời còn giúp địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao chất lượng đời sống của người dân trên địa bàn.

Gia trại của bà Nguyễn Thị Kim đã giúp kinh tế gia đình dần ổn định, nâng cao thu nhập

Theo Trưởng phòng kế hoạch nghiệp vụ tín dụng NHCSXH chi nhánh Hải Phòng Vũ Hoàng Vĩnh: Thời gian qua NHCSXH chi nhánh Hải Phòng đã xây dựng và thường xuyên đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay; giải ngân trực tiếp tại các điểm giao dịch xã. Ðơn vị thực hiện ủy thác từng phần, một số công đoạn trong quy trình tín dụng cho các tổ chức chính trị, xã hội; bình xét công khai hộ đủ điều kiện vay vốn, hướng dẫn người vay sử dụng vốn tại các tổ TKVV. Các phòng giao dịch đôn đốc, kiểm tra việc sử dụng vốn vay của tất cả các món vay mới trong vòng 30 ngày kể từ ngày giải ngân, thường xuyên giám sát bảo đảm sử dụng vốn vay đúng mục đích. Phối hợp các hội, đoàn thể tập huấn nghiệp vụ ủy thác, kỹ năng quản lý cho tổ TKVV, rà soát, củng cố, kiện toàn các tổ hoạt động trung bình, yếu kém. Bên cạnh tăng cường kiểm tra, giám sát, đơn vị đồng hành, kịp thời tháo gỡ, khắc phục rủi ro đối với nhiều hộ vay.

Ông Vĩnh cho biết thêm: Những ngày đầu năm 2021, NHCSXH Chi nhánh Hải Phòng khẩn trương đẩy mạnh giải ngân vốn cho vay tới người nông dân tại các địa phương phục vụ cho sản xuất vụ lúa đông xuân. Điều đáng phấn khởi là ngay từ đầu năm thành phố Hải Phòng đã đồng ý bố trí 20 tỷ ủy thác cho vay qua NHCSXH thành phố, trung ương cũng đã kịp thời chuyển 50 tỷ cùng với thành phố Hải Phòng triển khai cho vay các đối tượng chính sách trên địa bàn... Như vậy, với sự quan tâm, chung tay của trung ương, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức hội đoàn thể, cơ quan, đơn vị đã góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng tín dụng ưu đãi. Đây là yếu tố then chốt giúp nhiều hộ chính sách trên địa bàn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội của thành phố…

Bùi Hạnh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông