Ngành GD-ĐT quận Hồng Bàng - Sẵn sàng bước phát triển đột phá

    09:29 26/07/2020

    Đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài song hành với việc từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất trường học, chỉ đạo các nhà trường nâng cao chất lượng công tác giáo dục toàn diện, ngành GD-ĐT quận Hồng Bàng đang có sự chuyển biến về chất để phát triển đột phá trong những năm tới...

    Đồng chí Lê Khắc Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng Giám đốc Sở GD-ĐT, lãnh đạo quận Hồng Bàng trao Quyết định công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đối với 3 nhà trường thuộc quận Hồng Bàng

    Chăm lo sự nghiệp giáo dục

    Phó Chủ tịch UBND quận Hồng Bàng Phạm Văn Đoan khẳng định, đối với quận Hồng Bàng, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, các thế hệ lãnh đạo Quận luôn quan tâm chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục, coi đây là nguồn lực bền vững, lâu dài và cốt lõi để thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

    5 năm qua, để lãnh đạo chỉ đạo công tác giáo dục và đào tạo, ngày 10-10-2017, Ban Thường vụ Quận ủy ban hành nghị quyết số 09-NQ/QU về phát triển giáo dục và đào tạo đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND quận đã thể chế hóa bằng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể chỉ đạo ngành giáo dục - đào tạo quận thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác giáo dục trên địa bàn quận.

    Quy mô trường lớp liên tục được mở rộng; đa dạng hóa các loại hình trường lớp; trong 5 năm tăng 5 trường (2 trường công lập, 3 trường ngoài công lập), 107 lớp,  3.000 học sinh so với đầu nhiệm kỳ; năm 2018, trường Mầm non Vinschool; trường phổ thông liên cấp Vinschool của hệ thống giáo dục thuộc tập đoàn Vingroup chính thức đi vào hoạt động thu hút số lượng lớn học sinh mầm non, tiểu học, THCS trong toàn thành phố.

    Số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên tăng đáp ứng phù hợp với quy mô trường lớp hàng năm; chất lượng đội ngũ không ngừng được nâng lên, 100% giáo viên đều đạt trình độ chuẩn, tỷ lệ giáo viên đạt trình độ trên chuẩn hàng năm đều tăng cao hơn tỷ lệ chung của thành phố. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục quận đảm bảo về chất lượng, tâm huyết, trách nhiệm và quyết liệt trong công tác quản lý, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của nhà trường. 96.3% cán bộ quản lý các nhà trường đều đạt trình độ trên chuẩn, trình độ thạc sĩ 14,3%.

    Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp bậc học được nâng lên: 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học, 100% học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS. Tỉ lệ thi đỗ vào lớp 10 THPT công lập của giáo dục quận liên tục tăng từ 73,3% năm học 2015 lên 81,4% năm 2019, vượt chỉ tiêu của quận giao và cao hơn tỉ lệ chung của thành phố (khoảng 60%). Điểm trung bình thi vào lớp 10 năm học 2018 - 2019 đứng thứ 4 thành phố.

    Công tác học sinh giỏi có nhiều cố gắng vượt bậc khẳng định vị trí tốp đầu thành phố. Số lượng giải học sinh giỏi các cấp tăng từ 824 giải năm 2015 lên 1.032 giải năm 2019; trong đó có năm 2017 tăng đến 2.148 giải; đặc biệt số lượng và chất lượng giải mang tính hội nhập, quốc gia, khu vực, quốc tế tăng từ 23 giải (năm 2015) lên 184 giải (năm 2020).

    Hoàn thành tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục; công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ đạt mức cao nhất. Vai trò tự chủ của các nhà trường được phát huy, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học; hoạt động chuyên môn, đổi mới phương pháp dạy học phát huy năng lực, phẩm chất của học sinh được quan tâm, nhiều chuyên đề chuyên môn, định hướng giáo dục STEM, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng cho học sinh được đánh giá cao. Tổng chi ngân sách cho giáo dục hằng năm chiếm 54% tổng chi ngân sách quận.

    Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các trường được ưu tiên đầu tư, tổng số vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho khối giáo dục trong nhiệm kỳ trên 400 tỷ đồng, chiếm 70% vốn xây dựng cơ bản từ ngân sách, trong đó xây mới 3 trường học, 58 hạng mục công trình, sửa chữa 57 trường đáp ứng nhu cầu dạy và học. Bên cạnh đó, quận hỗ trợ huyện Tiên Lãng xây dựng khu giáo dục Mầm non Hồng Bàng, trị giá 3,9 tỷ đồng…

     

    Khánh thành công trình dãy phòng học 3 tầng Trường THCS Quán Toan

    Quyết tâm bứt phá

    Theo Trưởng phòng GD-ĐT quận Hồng Bàng Nguyễn Thị Vân Anh, mục tiêu phát triển giáo dục và đào tạo quận Hồng Bàng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 xác định: “Các nguồn lực đầu tư phát triển giáo dục của quận được thực hiện theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, hiện đại hóa; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, nâng cao chất lượng dạy và học thực chất; phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của người học và chăm lo phát triển học sinh toàn diện về đức - trí - thể - mỹ - kỹ năng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng và hiệu quả giáo dục- đào tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển và xây dựng quận Hồng Bàng trở thành đô thị văn minh, hiện đại, quận trung tâm đi đầu thành phố. Phấn đấu mỗi bậc học có 1 trường dẫn đầu thành phố”.

    Nhận được sự chỉ đạo quyết liệt của Quận ủy, HĐND, UBND quận, sự vào cuộc của các cấp ngành, đặc biệt sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ giáo viên nhân viên, 3 trường Mầm non Quán Toan, Mầm non Hùng Vương, THCS Bạch Đằng đã được Chủ tịch UBND thành phố công nhận đạt trường chuẩn quốc gia mức độ 2; Sở Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3; nâng tổng số trường chuẩn quốc gia của quận Hồng Bàng lên 14 trường, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020.

    Ngày 23-7, tại Hội trường Trung tâm Chính trị - Hành chính quận, UBND quận Hồng Bàng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định công nhận trường học đạt chuẩn Quốc gia cho 3 trường học trên địa bàn quận: Trường Mầm non Quán Toan, Mầm non Hùng Vương và THCS Bạch Đằng. Đây là hoạt động cụ thể, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Hồng Bàng lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 cùng với các công trình của giáo dục đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng, như: công trình nhà đa năng, khu nhà lớp học ba tầng trường THCS Bạch Đằng tổng đầu tư trên 22 tỷ đồng; xây mới dãy phòng học ba tầng, vườn cổ tích, bổ sung cơ sở vật chất trường Mầm non Quán Toan trên 30 tỷ đồng; xây mới nhà đa năng hai tầng, cải tạo 12 phòng lớp học, nhà vệ sinh, sân, vườn, cổng Trường Mầm non Hùng Vương, tổng đầu tư 7,7 tỷ đồng; hoàn thành xây dựng nhà đa năng tại Tiểu học Hùng Vương 5 tỷ đồng, tiếp tục đầu tư 12 tỷ xây dựng khu nhà 3 tầng với 12 phòng học… Nhiều công trình sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phòng học, phòng chức năng, lắp đặt trạm biến áp cho các nhà trường... cũng đã được tiến hành thực hiện.

    Nhiệm kỳ 2020-2025 Đại hội lần thứ XXIII, Đảng bộ quận quyết tâm đi đầu trong công tác giáo dục - đào tạo thành phố, trở thành Trung tâm giáo dục - đào tạo của Hải Phòng, góp phần xây dựng thành phố Hải Phòng là trung tâm giáo dục - đào tạo, Trung tâm nghề của khu vực Duyên hải, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 45-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 76-CTr/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Quận ủy, HĐND, UBND quận tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về “Phát triển giáo dục và đào tạo quận đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên về phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; đẩy mạnh các cơ chế, chính sách thu hút giáo viên giỏi về công tác tại các trường trên địa bàn quận; chủ động đề xuất thành phố đi đầu trong việc thí điểm xây dựng trường THCS Hồng Bàng trở thành trường học thông minh, trường trọng điểm của thành phố; đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, giáo viên theo hướng chuẩn, hiện đại, xây dựng trường học điện tử, trường học thông minh ở một số trường đủ điều kiện; tăng cường công tác kiểm định chất lượng giáo dục, xây dựng thêm 6 trường đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu đến năm 2025, toàn quận xây dựng và hoàn thành thêm 6 trường chuẩn quốc gia và 5 trường quốc tế trở lên.

    HẢI HẬU

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông