Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng: Chung tay ủng hộ trẻ em miền Trung tiếp tục đến trường

15:05 29/11/2020

Những ngày này, những lá thư gửi về từ miền Trung hồi đáp tấm lòng của các cán bộ, giáo viên, học sinh tại các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Hải Phòng vừa gửi đến các trường học, thầy cô và học sinh của các tỉnh miền Trung bằng tiền và hiện vật (sách, vở, bút, đồ dùng học tập...) giúp đỡ các em nhỏ nơi đây có thể nhanh chóng vượt qua khó khăn, quay trở lại trường học...

Ngành GD-ĐT Hải Phòng chung tay ủng hộ miền Trung

Những chuyến xe nghĩa tình

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, sự chỉ đạo từ UBND thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, từ ngày 2-10, ngành GD-ĐT Hải Phòng đã gửi thư kêu gọi cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, sinh viên trong toàn thành phố quyên góp ủng hộ ngành Giáo dục nói riêng và nhân dân các tỉnh miền Trung nói chung các tỉnh miền Trung khắc phục những thiệt hại nặng nề sau bão chồng bão, lũ chồng lũ những tháng vừa qua.

Hiểu rõ những mất mát, thiệt hại, khó khăn ngành Giáo dục miền Trung phải gánh chịu, trong tuần đầu tiên phát động, tính đến ngày 27-10, riêng khối trường THPT và đơn vị trực thuộc toàn thành phố đã ủng hộ về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố trên 1,7 tỷ đồng, toàn ngành trên 5 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan Sở GD-ĐT cán bộ, công chức và nhân viên đã quyên góp được gần 40 triệu đồng... Đối với các bậc học Mầm non, Tiểu học, THCS thực hiện việc ủng hộ theo đơn vị quận, huyện về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Bên cạnh đó, các trường học từ bậc mầm non đến trường chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố tiếp tục vận động và đón nhận ủng hộ các trang thiết bị, đồ dùng học tập, sách vở... theo lời kêu gọi của Công đoàn Giáo dục Việt Nam giúp đỡ các trường học, thầy cô và học sinh tại các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam... đang phải đối mặt rất nhiều khó khăn. Ngoài tiền mặt được chuyển về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, thầy và trò Hải Phòng đã ủng hộ nhiều trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, sách khoa và vở... Tổng hợp nhanh trong những ngày đầu tiên tiếp nhận, cụ thể gồm: 8 máy tính văn phòng, 9 máy in, 150.000 vở viết các loại, gần 1 triệu bút viết các loại, hơn 1.000 bộ sách giáo khoa, nhiều đồ dùng dạy học, đồ chơi mầm non, bảng viết, hộp bút, cặp sách...

Với sự hỗ trợ và vào cuộc của thầy và trò trường THPT Mạc Đĩnh Chi, vào lúc 17h chiều 13-11 những chuyến xe đầu tiên mang theo tình cảm và tấm lòng của thầy và trò thành phố Hoa Phượng Đỏ hướng về miền Trung, mong góp một phần nhỏ bé để thầy cô và học sinh các tỉnh có thể sớm ổn định và tiếp tục năm học 2020-2021, đã khởi hành...

Những chuyến xe chở đầy nghĩa tình của thầy và trò thành phố Hải Phòng gửi đi các tỉnh miền Trung

Lan tỏa yêu thương

Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Hải Phòng vừa nhận được thư cảm ơn từ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Ninh Thuận. Trong thư viết: “Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-CĐN ngày 27-3-2020 của Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam về việc phân công hỗ trợ xây nhà công vụ giáo viên tại các trường học vùng khó khăn năm học 2019-2020. Với truyền thống “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng đã trao tặng ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận với số tiền 500 triệu đồng để hỗ trợ xây nhà công vụ cho giáo viên Trường THCS, THPT Nguyễn Văn Linh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận. Lãnh đạo, nhà giáo và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận chúng tôi trân trọng cảm ơn lãnh đạo, nhà giáo và người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Hải Phòng”...

Thư cảm ơn đến từ Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam: “Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tiếp hứng chịu mưa lớn kèm bão lũ khiến nhiều khu vực trong tỉnh chịu hậu quả nghiêm trọng, giao thông hư hỏng, nhà cửa bị sạt lở, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Trong những thời điểm khó khăn đó, tỉnh Quảng Nam đã kịp thời nhận được sự quan tâm, chia sẻ về tinh thần và vật chất của thầy cô giáo, học sinh ngành Giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng, bao gồm: 4 bộ máy tính mới, 2 máy in mới, 15.000 vở ô ly, 15.000 vở kẻ ngang, 10.000 bút chì, 10.000 bút bi và 150 bộ sách giáo khoa cũ (từ lớp 2 đến lớp 12). Điều đó đã góp phần chia sẻ những mất mát tổn thất nặng nề, làm ấm lòng và vơi đi những khó khăn, kịp thời động viên, giúp đỡ, tiếp sức cho cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh tỉnh Quảng Nam khắc phục hậu quả mưa bão. Ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam xin bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh Hải Phòng đã quan tâm dõi theo, dành tình cảm và sự hỗ trợ thiết thực đối với tỉnh Quảng Nam. Sự chung tay, tiếp sức của ngành Giáo dục Hải Phòng là động lực to lớn cho ngành Giáo dục tỉnh Quảng Nam quyết tâm vượt qua thời khắc khó khăn này. Lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục tỉnh Quảng Nam sẽ phân bổ kịp thời nguồn tiền, nguồn hàng ủng hộ đúng mục đích, đúng đối tượng, để nhà giáo người lao động và học sinh tỉnh Quảng Nam sớm ổn định cuộc sống tiếp tục công việc giảng dạy...”.

Những lá thư mang thông điệp ý nghĩa, bày tỏ sự tri ân sâu sắc tới tình cảm và tấm lòng của thầy và trò thành phố Hoa Phượng Đỏ hướng về miền Trung, đã thúc đẩy sự kết nối, gắn kết sức mạnh cộng đồng cùng chung tay góp sức để trẻ em vùng lũ sớm vượt qua khó khăn trở lại trường học...

HẢI HẬU

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích