Ngành GD-ĐT huyện An Dương: Chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19

    18:05 06/04/2020

    Bằng những việc làm thiết thực, cán bộ giáo viên ngành GD-ĐT huyện An Dương chung tay cùng chính quyền địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

    Ông Vũ Mạnh Hùng-Trưởng phòng GD-ĐT huyện An Dương cho biết, thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, ngành GD-ĐT huyện chung tay cùng địa phương các xã, thị trấn làm nhiệm vụ phòng, chống dịch với tinh thần và trách nhiệm cao. Qua đó, xuất hiện nhiều trường học có cách làm hay sáng tạo như may khẩu trang, làm mũ chắn giọt bắn tặng các chốt kiểm dịch tại địa phương.

    Giáo viên tại 3 cấp học xã Lê Lợi làm mũ chắn giọt bắn tặng các chốt kiểm dịch và ban chỉ đạo xã
    Giáo viên tại 3 cấp học xã Lê Lợi làm mũ chắn giọt bắn tặng các chốt kiểm dịch và ban chỉ đạo xã

    Theo thống kê của Phòng GD-ĐT huyện An Dương, tất cả các nhà trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn huyện đã ủng hộ kinh phí hơn 113 triệu đồng, 660 mũ chắn giọt bắn, nước sát khuẩn, may 3.560 khẩu trang vải, 700 khẩu trang y tế, găng tay y tế và một số đồ dùng thiết yếu khác… đến các chốt kiểm dịch, ban chỉ đạo phòng, chống dịch của địa phương. Ngoài ra, có 400 cán bộ, giáo viên tham gia chốt trực; nấu ăn cho khu cách ly, các chốt trực trên địa bàn 16 xã (thị trấn). 

    Có thể kể đến một số tập thể tiêu biểu như: Mầm non An Đồng 1 (ủng hộ 2.300 khẩu trang), Mầm non An Đồng 2 (tặng 120 mũ bảo hộ và 10 hộp găng tay y tế), Mầm non An Hồng (tặng 50 mũ bảo hộ), Mầm non An Hưng (tặng 100 mũ bảo hộ, 350 khẩu trang vải), 3 trường của xã Nam Sơn, Thị trấn An Dương, Hồng Thái, Lê Lợi, Đồng Thái đều có những việc làm thiết thực cùng các cấp chính quyền phòng, chống dịch. Trong đó, 6 giáo viên trường Mầm non Lê Lợi và 1 giáo viên trường tiểu học Nam Sơn tham gia nấu ăn trong khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng du lịch Hải Phòng.

    Cô Trịnh Thị Xoan- Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Lợi cho hay, nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19, cả 3 cấp học của xã Lê Lợi đã vận động đơn vị tài trợ triển khai làm 180 chiếc mũ chắn giọt bắn tặng các chốt kiểm dịch trên địa bàn xã và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã Lê Lợi.

    Giáo viên tại 3 cấp học xã Lê Lợi làm mũ chắn giọt bắn tặng các chốt kiểm dịch và ban chỉ đạo xã
    Giáo viên tại 3 cấp học xã Lê Lợi làm mũ chắn giọt bắn tặng các chốt kiểm dịch và Ban chỉ đạo xã

    Song song với việc phòng, chống dịch bệnh, thực hiện phương châm “tạm dừng đến trường, không dừng học”, ngành GD-ĐT huyện An Dương nghiêm túc thực hiện Công văn của Bộ GD-ĐT về hướng dẫn dạy học qua internet, trên truyền hình; Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020.

    Trong thời gian học sinh nghỉ học, các nhà trường trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn. 100% các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch chuyên môn phù hợp với trường, triển khai học trực tuyến qua mạng xã hội học tập ViettelStudy, học trên truyền hình; Thiết kế đề cương ôn tập cho học sinh tự học ở nhà; Cấp THCS bắt đầu triển khai học bài mới qua mạng, xây dựng kế hoạch học tập cho học sinh sau khi đi học trở lại…

    TRUNG KIÊN    

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông