Ngao chết do mật độ nuôi quá dày

10:49 19/06/2017

Theo phản ánh của những hộ nuôi ngao tại xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, từ ngày 11-6 xảy ra tình trạng ngao chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người nuôi.

Trước thực trạng đó, ngày 13-6 Sở NN&PTN đã cử đoàn kỹ thuật đi kiểm tra thực địa tại xã Đại Hợp (Kiến Thụy), kết quả sơ bộ cho thấy diện tích nuôi ngao bị chết nằm trên lạch nước, khi triều cạn vẫn còn đọng khoảng 40 đến 50 cm nước; mật độ ngao nuôi từ 500 đến 800 con/ m2 (cỡ 80 - 150 con/ kg), diện tích thiệt hại ước khoảng trên dưới 100 ha.

Theo Sở NN&PT-NT nguyên nhân ban đầu, ngao nuôi bị chết do mật độ nuôi quá dày (gấp 2 đến 3 lần so với khuyến cáo của cơ quan chức năng); khu vực nuôi bị đọng nước cả ngày đã gây hiện tượng hấp thụ nhiệt cục bộ làm nhiệt độ tăng cao vào buổi trưa, dẫn đến biên độ dao động nhiệt ngày/đêm lớn làm ngao bị sốc, khả năng chống chịu suy giảm, có thể dẫn đến chết hàng loạt.

Ngày 15-6, Sở NN&PTNT đã ban hành công văn “Nhằm tăng cường quản lý nuôi trồng thủy sản (NTTS) trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp”, theo đó sở đề nghị UBND các quận (huyện) tăng cường quản lý nhà nước về NTTS, khuyến cáo các cơ sở nuôi thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, các yếu tố môi trường và tình trạng sức khỏe thủy sản nuôi nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hiện tượng bất thường. Đối với các phòng, đơn vị trực thuộc sở thực hiện tốt các chức năng đơn vị mình, phối hợp với các đơn vị, địa phương để nắm bắt, tham mưu xử lý kịp thời trong NTTS.

TRUNG KIÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông