“Ngáo đá”, đập phá đền Phò Mã

11:24 21/08/2019

Kẻ hết chỗ nói đó có tên là Nguyễn Văn Tuyến, sinh 1984, ở tổ dân phố Quyết Thành, thị trấn Minh Đức, Thủy Nguyên. Từng có một tiền án về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng” nhưng do nghiện “nặng” ma túy nên Tuyến chẳng lấy đó làm bài học...

Đền Phò Mã, nơi đối tượng “ngáo đá” đập phá tài sản 

Khoảng 14h30 ngày 10-1-2019, sau khi sử dụng ma túy “đá” tại một nhà nghỉ, Tuyến đến đền thờ Phò Mã, ở tổ dân phố Bạch Đằng 2, thị trấn Núi Đèo, cùng huyện Thủy Nguyên để lễ viếng. Khấn vái được vài câu thì không kiểm soát được hành vi, Tuyến liền bất ngờ nhảy lên sập thờ chính, miệng liên tục chởi bới.

Tiếp đó, tên này vớ luôn 2 chân nến bằng đá đập mạnh vào nhau khiến chân nến bị vỡ. Sau đó, Tuyến tiếp tục cầm 2 tượng hạc đá đập vào lư hương làm gãy một bên tai, hai tượng đá bị vỡ.

Chưa hết, kẻ “ngáo đá” còn cầm tượng hạc đá vung lên va vào lọ lục bình đựng hoa rồi đập mạnh xuống sập thờ.

Ngay khi nhận tin báo, tổ công tác Công an huyện Thủy Nguyên phối hợp với Công an thị trấn Núi Đèo đã nhanh chóng có mặt. Qua tiến hành vận động, thuyết phục nhưng đối tượng không hợp tác, tổ công tác đã nhanh chóng triển khai phương án khống chế, bắt giữ Nguyễn Văn Tuyến, đưa về trụ sở làm việc.

Kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Thủy Nguyên xác định: các vật dụng của đền thờ Phò Mã bị hư hỏng có tổng giá trị: 8.100.000 đồng.

Với hành vi phạm tội trên, TAND huyện Thủy Nguyên vừa đưa vụ án ra xét xử hình sự, tuyên phạt Nguyễn Văn Tuyến 15 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản” theo Điều 178 BLHS. Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trước đó Công an huyện Thủy Nguyên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông