Ngày 14-4, Hải Phòng có 5 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 nhận kết quả âm tính

22:39 14/04/2020

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế Hải Phòng, ngày 14-4, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm của 5 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 và đã cho kết quả âm tính.

Đó là các trường hợp: Ông N.V.S, sinh 1964, ở huyện Thủy Nguyên, đi đám cưới ở Quảng Yên - Quảng Ninh về  Hải Phòng ngày 31/3, ngày 13/4 xuất hiện triệu chứng đau họng, ho thúng thắng khạc ít đờm; Anh H.Q.V, sinh  1982, ở quận Lê Chân, trực chốt kiểm soát dịch hàng ngày tại khu vực Hải Phòng tiếp giáp Ninh Giang (Hải Dương) ngày cuối là 12/4, ngày 13/4 có triệu chứng khó thở, ho khan, đau đầu.

Anh L.M.H, sinh 198, ở huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, từ Hà Nam về Hải Phòng ngày 4/4, làm việc tại công trường Mỹ Đà - Đình Vũ đến ngày 13/4, có triệu chứng sốt.

Anh T.N.P, sinh 1997, ở huyện Thủy Nguyên, từ Hà Nội về Hải Phòng ngày 20/3, có triệu chứng đau họng.

Bà N.T.H, sinh 1962, ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, đi từ Vĩnh Phúc về Hải Phòng ngày 3/4 sau đó tự cách ly tại nhà. Ngày 8/4 đi cách ly tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh thuộc trường Đại học Hải Phòng, có triệu chứng đau bụng, đi ngoài.

Thực hiện xét nghiệm sàng lọc vi-rút SARS-Cov-2, từ ngày 22/3 đến 14/4, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố đã lấy 1.891 mẫu sàng lọc cho các trường hợp cách ly, tất cả các trường hợp đều có kết quả âm tính với vi-rút SARS-Cov-2.

Tính đến hết ngày 14/4, Hải Phòng có 415 trường hợp nghi ngờ mắc dịch COVID-19, đều nhận kết quả âm tính với vi-rút SARS-Cov-2.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông