Ngày đầu ra quân kiểm soát dịch Covid-19 tại các cửa ngõ ra vào thành phố

09:31 25/03/2020

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP tại quyết định số 833/QĐ-UBND về việc thành lập 6 chốt kiểm soát dịch Covid-19 liên ngành tại cửa ngõ ra vào thành phố Hải Phòng bằng đường bộ, với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, ngay từ 6h sáng 25-3, các ngành chức năng của thành phố đã đồng loạt ra quân...

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực chốt số 1 đặt tại Trạm thu phí Quốc lộ 5 

* Theo ghi nhận của phóng viên Báo An ninh Hải Phòng, tại khu vực Chốt số 1 đặt tại Trạm thu phí Quốc lộ 5 (huyện An Dương), các lực lượng chức năng đã tiến hành triển khai chốt (gồm các thành viên thuộc lực lượng CATP, Y tế, Quân sự, Thanh tra giao thông) kiểm soát y tế mọi trường hợp ra vào thành phố.

Theo đó, tính đến thời điểm 9h cùng ngày, tổ công tác đã kiểm tra y tế của trên 30 xe khách với trên 300 lượt hành khách. Các xe khách chủ yếu di chuyển từ các địa bàn Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên đến Hải Phòng. Vẫn còn hiện tượng một số hành khách không đeo khẩu trang khi di chuyển, tổ công tác đã tiến hành tuyên truyền, nhắc nhở hành khách nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.

* Tại chốt số 2 đặt tại phía sau Trạm thu phí đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhánh xuống quốc lộ 10 huyện An Lão, cửa ngõ phía Tây Nam thành phố, lưu lượng phương tiện giao thông đông.

Đây địa bàn gần nhiều khu công nghiệp như: Tràng Duệ, Nomura, Tân Liên... nên có nhiều người nước ngoài qua lại. Tổ công tác tiến hành phun khử khuẩn, lấy thông tin; đo thân nhiệt từng hành khách và lái xe; khai báo lịch trình (đối với người nước ngoài).

Anh Đào Văn Thanh, Cầu Giấy, Hà Nội, lái xe cho ông Kim Yong Ho (người Hàn Quốc, công tác tại KCN Tràng Duệ) cho biết, mặc dù phải gián đoạn hành trình nhưng cả lái xe và hành khách đều cảm thấy thoải mái và tự nguyện thực hiện các yêu cầu của lực lượng chức năng về chống dịch Covid-19.

* Tại chốt số 3 đặt tại phía sau Trạm thu phí đường tốc Hà Nội - Hải Phòng nhánh xuống đường 353, quận Dương Kinh, tổ công tác trang bị đầy đủ trang thiết bị gồm: nước rửa tay khô, xà phòng sát khuẩn, khẩu trang y tế, găng tay... khi làm nhiệm vụ.

Trong trường hợp hành khách không đeo khẩu trang, tổ công tác sẽ phát miễn phí; đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở hành khách chấp hành quy định về chống dịch.

* Tại Chốt số 5 nằm ở vị trí chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10 (huyện Vĩnh Bảo), theo ghi nhận của phóng viên, tất cả các xe khi đi qua đều được lực lượng CSGt hướng dẫn vào khu vực phun khử khuẩn toàn bộ thân xe, yêu cầu lái xe khai báo thông tin cá nhân để tiện liên hệ nếu phát hiện trên xe có trường hợp nghi ngờ nhiễm.

Lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại khu vực chốt số 5 đặt tại chân cầu Nghìn - Quốc lộ 10

Cùng với đó, một tổ của lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt từng hành khách trên xe, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở từng người dân nâng cao ý thức về phòng dịch.

Thượng tá Ngô Thanh Tuấn - Trưởng CAH Vĩnh Bảo - cho biết: Ngay từ ngày 24-3, CAH đã bố trí lực lượng phối hợp cùng các cơ quan liên ngành dọn dẹp vệ sinh, lắp đặt cơ sở vật chất như dựng lán trại, sắp xếp trang thiết bị cần thiết chuẩn bị cho công tác kiểm tra được thuận tiện, đảm bảo yêu cầu.

Ghi nhận tại các chốt điểm còn lại, mặc dù thời tiết nắng nóng và có khá đông các lượt xe ra vào với lượng hành khách lớn nhưng các lực lượng chức năng của thành phố đã rất cố gắng thực hiện các thủ tục kiểm tra y tế và kiểm tra nghiệp vụ với khách nước ngoài, người dân vào địa bàn.

Nhóm PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông