Ngày hội biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân với sự nghiệp bảo vệ ANTQ

14:54 11/08/2017

Tối 10-8, xã Kiến Thiết (huyện Tiên Lãng) vinh dự là địa phương đầu tiên trên toàn thành phố tổ chức làm điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ (19-8-2005 * 19-8-2017), kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19-8-1945 * 19-8-2017).

Về dự và chỉ đạo Ngày hội lớn có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục V28 - Bộ Công an; Phạm Văn Mợi, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP; Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban BCĐ 799 TP; Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc CATP, Phó trưởng BCĐ 799 TP, cùng sự tham gia của đại diện lãnh đạo các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể và hàng nghìn người dân địa phương.

ss

Lãnh đạo Bộ Công an, Thành phố cùng chụp ảnh lưu niệm với Đảng bộ, nhân dân xã Kiến Thiết

Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ xã Kiến Thiết diễn ra trang trọng tại Nhà văn hóa thôn An Thạch. 12 năm qua, xã Kiến Thiết luôn tự hào là địa phương đi đầu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ngày càng xuất hiện nhiều mô hình quần chúng làm công tác ANTT trên địa bàn xã, góp phần kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của các loại tội phạm, giữ vững ANCT, TTATXH, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT-VH-XH của địa phương.

Qua 12 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”, toàn xã đã có 7 đồng chí được Bộ công an tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ”. Nhân dân và cán bộ xã Kiến Thiết được Bộ công an tặng 2 bằng khen; 2 năm liền được Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc; Ban CAX 4 năm liên tục đạt danh hiệu “ Quyết thắng”.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP đã tặng bằng khen cho Đảng bộ, nhân dân xã Kiến Thiết; nhiều lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục V28-BCA tặng quà của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thành phố Phạm Văn Mợi tặng bằng khen của Chủ tịch UBND TP cho Đảng bộ và nhân dân xã Kiến Thiết

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc CATP tặng Giấy khen của Giám đốc CATP cho 1 tập thể và 1 cá nhân

Trong không khí sôi nổi của Ngày hội, Báo ANHP đã ghi chép nhanh một số ý kiến nổi bật của lãnh đạo, nhân dân về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới:

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục XDPT toàn dân BVANTQ (V28) Bộ Công an: Phải tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục XDPT toàn dân BVANTQ (V28) Bộ Công an

Tôi nhiệt liệt biểu dương và đánh giá cao thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của Đảng bộ, nhân dân xã Kiến Thiết nói riêng và toàn thành phố Hải Phòng nói chung.

Trong thời gian tới, việc tổ chức phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ cần tiến hành theo hướng xã hội hóa ngày càng cao; phải chú trọng phát triển và nâng cao các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải, từ gia đình đến cộng đồng dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà trường. Đặc biệt cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để quần chúng nhân dân tích cực đóng góp nhiều hơn, tự giác hơn nữa tham gia vào công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên BTV Thành Ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP: Phong trào được duy trì bền vững và có hiệu quả, chính là từ nhân dân.

Đồng chí Phạm Văn Mợi, Ủy viên BTV Thành Ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP

Phát huy truyền thống của xã Anh hùng, đồng thời là xã đạt chuẩn nông thôn mới về đích sớm của huyện Tiên Lãng, xã Kiến Thiết ngày hôm nay vinh dự được thành phố chọn là đơn vị làm điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong thời gian tới, xã Kiến Thiết phải đặc biệt chú trọng đến công tác tuyên truyền để nâng cao hơn nữa nhận thức cho quần chúng nhân dân, các đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội về nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong tình hình mới.

Cần phải tiếp tục sáng tạo, đổi mới phương thức tuyên truyền đến tận từng nhà, từng người, từng tổ chức. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phải đi về tận cơ sở, về từng khu dân cư mới có thể tạo nên nền tảng vững chắc. Có thể khẳng định rằng: Phong trào được duy trì bền vững và có hiệu quả, chính là từ nhân dân.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc CATP, Phó trưởng ban BCĐ 799 thành phố: Để ngày 19-8 thực sự là ngày hội biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó giám đốc CATP, Phó trưởng ban BCĐ 799 thành phố:

Trong nhiều năm qua, huyện Tiên Lãng luôn được đánh giá là địa phương có phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển mạnh mẽ, sâu rộng.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như sự tham mưu tích cực của lực lượng công an với vai trò nòng cốt, nhiều mô hình mới với cách làm hay, hiệu quả đã xuất hiện, tạo sức lan tỏa rộng rãi, đem lại hiệu quả tích cực góp phần đảm bảo ANTT.

Hoạt động Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ ngày hôm nay do xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng tổ chức làm điểm cũng là một trong những hoạt động rất thiết thực hướng về cơ sở, nhằm hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 12 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trong thời gian tới CATP sẽ chỉ đạo các đơn vị, địa phương toàn thành phố tiếp tục nhân rộng, để đây thực sự là ngày hội biểu dương sức mạnh của quần chúng nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ ANTQ.

Ông Lê Xuân Hòa, Trưởng thôn An Thạch, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng: Nhân dân đồng lòng tin tưởng, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ ANTQ

Ông Lê Xuân Hòa, Trưởng thôn An Thạch, xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng

Nhân dân xã Kiến Thiết vô cùng phấn khởi, vui mừng bởi những thành tích nhiều năm qua trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ đã được các cấp ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương trong Ngày hội trang trọng hôm nay.

Chúng tôi luôn tin tưởng vào sự chỉ đạo của chính quyền các cấp và nguyện hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, cống hiến cùng nhau nỗ lực đẩy mạnh hiệu quả của các mô hình quần chúng tự quản về ANTT, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ ANTQ trên địa bàn xã nhà.

 Thu Ninh (thực hiện)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông