“Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” tổ dân phố Đường Đỏ, phường Văn Đẩu, Kiến An: Năm thứ 5 liên tục nhận danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá”

23:12 15/11/2020

Chiều 15-11, Tổ dân phố Đường Đỏ, phường Văn Đẩu, Kiến An, long trọng tổ chức “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, kỷ niệm 90 năm Ngày Truyền thống MTTQ VIệt Nam (18-11-1930 & 18-11-2020), đón nhận danh hiệu Tổ dân phố Văn hoá 5 năm liền. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP, Phạm Văn Khanh - Bí thư Quận ủy Kiến An.
Ban Công tác mặt trận tặng hoa đội văn nghệ

Tổ dân phố Đường Đỏ được sát nhập từ 3 tổ dân phố: Đường Đỏ 1, 2, 3 theo chủ trương của thành phố từ tháng 9-2019. Tổ hiện có 370 hộ dân với 1.500 nhân khẩu. Chi bộ tổ dân phố có 72 đảng viên và 65 đảng viên đường phố. Ban Công tác mặt trận có 7 thành viên, Chi hội CCB có 54 hội viên, Hội Cựu quân nhân có 42 hội viên...Toàn tổ có 37 hộ gia đình chính sách, 24 hộ nghèo, cận nghèo. Đời sống nhân dân cơ bản ổn định.

Các đại biểu dự ngày hội thực hiện nghi lễ chào cờ

Năm 2020, triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh”, Ban vận động cuộc vận động tổ dân phố đã bám sát Nghị quyết của Cấp ủy Chi bộ, chương trình hành động công tác của Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai hiệu quả 5 nội dung cuộc vận động. Nhờ đó, khắc phục những khó khăn do dịch Covid - 19, Ban Công tác mặt trận đã vận động các hộ gia đình tổ dân phố đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất, giúp nhau giảm nghèo bền vững; xây dựng đời sống văn hoá, chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng gia đình văn hoá, phát huy truyền thống đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái; tích cực tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu...

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng tặng hoa, tranh Bác Hồ chúc mừng tổ dân phố Đường Đỏ
Bí thư Quận ủy Kiến An Phạm Văn Khanh tặng hoa chúc mừng ngày hội
Lãnh đạo phường Văn Đẩu tặng hoa chúc mừng ngày hội

Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của người dân địa phương không ngừng được nâng cao. Hiện tổ dân phố có 95% hộ có đời sống khá trở lên, 80% người trong độ tuổi lao động có việc làm, 98% hộ gia đình có nhà kiên cố. 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, không có trẻ em thất học hoặc bỏ học. Các tuyến phố, ngõ trong tổ dân phố đều phong quang, sạch đẹp. 100% các hộ ở mặt đường đều được tuyên truyền và thực hiện tốt việc không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán, không gây cản trở giao thông. Nhân dân trong tổ luôn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, tích cực xây dựng và giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" 5 năm liền...

Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Minh Phương trao Bằng khen tặng nhân dân, cán bộ tổ dân phố Đường Đỏ và bà Trịnh Thị Hạnh – Bí thư Chi bộ tổ dân phố
Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Kiến An Phạm Thị Phượng trao Giấy khen tặng tổ dân phố Đường Đỏ đã có thành tích 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá”
Biểu dương các "Gia đình văn hoá" tiêu biểu

Tại ngày hội, đồng chí Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP đã tặng hoa, tranh Bác Hồ chúc mừng tổ dân phố và trao quà của Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP  Nguyễn Văn Tùng trao quà của Thành uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn tổ dân phố Đường Đỏ

Cũng nhân dịp này, 31 gia đình Văn hoá tiêu biểu trong cuộc vận động của tổ dân phố vinh dự được nhận Giấy khen của UBND phường. Đặc biệt, nhân dân cán bộ tổ dân phố và cá nhân bà Trịnh Thị Hạnh – Bí thư Chi bộ tổ dân phố vinh dự được Uỷ ban MTTQ Việt Nam thành phố tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” quận tặng Giấy khen cho tổ dân phố Đường Đỏ đã có thành tích 5 năm liên tục đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hoá”…

Khánh Chi

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông