Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và triển khai mô hình camera an ninh tại xã Thụy Hương

13:58 18/08/2022

Hòa trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng 8 (19/8/1945 – 19/8/2022) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022), sáng 18-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo 799 xã Thụy Hương (huyện Kiến Thụy) long trọng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và triển khai mô hình “Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn xã Thụy Hương thông qua hệ thống camera an ninh”.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tá Phạm Thị Mai Chi – Phó Trưởng phòng PV05; Nguyễn Mạnh Hùng- Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Kiến Thụy; Phạm Tiến Thuật – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo 799 huyện Kiến Thụy; Trung tá Mai Ngọc Thanh – Phó Trưởng Công an huyện Kiến Thụy cùng đại diện các phòng, đơn vị có liên quan.

Đồng chí Bùi Văn Phất, Phó Chủ tịch UBND -Trưởng BCĐ 799 xã Thụy Hương báo cáo kết quả thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

 

Thời gian qua, nhận thức tầm quan trọng của công tác phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới nhằm giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, xã an toàn về an ninh trật tự, phục vụ mục tiêu phát kinh tế - xã hội, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thụy Hương quan tâm chỉ đạo và thực sự trở thành phong trào phát triển mạnh trên địa bàn xã với nhiều mô hình, nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, hiệu quả.

Đảng ủy xã đã ban hành 30 Nghị quyết về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, đồng thời triển khai đến các chi bộ để tổ chức thực hiện.

Đồng chí Vũ Duy Quận – Chủ tịch UBND xã Thụy Hương phát biểu tại Hội nghị

UBND xã đã xây dựng 67 kế hoạch triển khai, quán triệt nội dung các văn bản, kế hoạch hướng dẫn của cấp trên, chỉ đạo cấp ủy, các thôn, các ngành, đoàn thể cụ thể hóa mục tiêu yêu cầu giải pháp về nhiệm vụ phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Đồng thời tổ chức mở hội nghị triển khai Thông tư số 23/2012 của Bộ công an, đã có 3/3 thôn và công an xã ký giao ước thi đua giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, 100% thôn an toàn và xã an toàn về an ninh trật tự. Duy trì 1 mô hình “3 quản 5 giữ” cấp huyện trên địa bàn, xây dựng mô hình “Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự giữa xã Thuỵ hương với trường THPT Thụy Hương và các doanh nghiệp trên địa bàn”.

Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, Công an xã Thụy Hương đã chủ động phối hợp với các ngành, đoàn thể, đài truyền thanh của xã viết hơn 100 tin bài và tổ chức hoạt động tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng ngừa tội phạm, tuyên truyền quản lý giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật. Tuyên truyền về tác hại của ma túy đối với học đường, tổ chức sinh hoạt đến câu lạc bộ chiến sỹ an ninh nhỏ tuổi, vận động Nhân dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ngành, đoàn thể của xã đã làm tốt công tác kết phối hợp và có những biện pháp chủ động, sáng tạo, thích hợp với những cách làm cụ thể như lựa chọn địa bàn, chuyên đề, mô hình để tập trung chỉ đạo và lồng ghép các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội và các phong trào khác tại địa phương.

Đồng chí Phạm Tiến Thuật, Phó Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ 799 huyện Kiến Thụy phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tiến Thuật – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo 799 huyện Kiến Thụy ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà cán bộ và Nhân dân xã Thụy Hương đã đạt được trong thời gian qua và mong muốn thời gian tới, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Ban Chỉ đạo 799 xã Thụy Hương tiếp tục quan tâm hơn nữa để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu, phục vụ hiệu quả các nhiệm vụ chính trị-kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương.

Đồng chí Phạm Tiến Thuật, Phó Chủ tịch UBND – Trưởng BCĐ 799 huyện Kiến Thụy trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Bí thư Đảng ủy xã Thụy Hương trao tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tại Hội nghị

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được Chủ tịch UBND huyện Kiến Thụy và Chủ tịch UBND xã Thụy Hương tặng Giấy khen.

Trung tá Hoàng Văn Hạnh – Trưởng Công an xã Thụy Hương triển khai kế hoạch xây dựng mô hình camera an ninh

Hội nghị cũng đã triển khai mô hình “Phối hợp bảo đảm an ninh trật tự địa bàn xã Thụy Hương thông qua hệ thống camera an ninh”. Mô hình nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; các ban, ngành, đoàn thể xã hội và Nhân dân nhằm đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn, góp phần giữ vững ANTT. Đồng thơi, xây dựng mối liên kết trách nhiệm và phối hợp thường xuyên, chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, các thôn với lực lượng Công an xã trong công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, cũng như tích cực phát hiện, tố giác, đấu tranh trấn áp tội phạm, tạo thế trận liên hoàn chủ động trong công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật.

Các thành viên tham gia mô hình camera an ninh ký kết quy chế phối hợp và giao ước thi đua

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, quy chế phối hợp và tiến hành kí giao ước thi đua giữa các đơn vị để triển khai thực hiện mô hình.

LIÊM ĐOÀN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông