Ngày thơ Việt Nam tại Hải Phòng: Sẽ diễn ra vào tối 13 tháng Giêng tại công viên Tam Bạc

22:00 01/02/2019

Chiều 1-2, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) Hải Phòng tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Nhà biên kịch Tô Hoàng Vũ, Chủ tịch Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng tổ chức nhiều hoạt động hiệu quả, góp phần tích cực vào sự phát triển của văn hóa nghệ thuật thành phố.

Trong đó nổi bật là Hội tổ chức trại sáng tác tổng hợp tại thị trấn Tam Đảo (tỉnh Vĩnh Phúc) và trại sáng tác tổng hợp “Vì bình yên cuộc sống”; cử hội viên tham gia các trại sáng tác do Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam tổ chức.

Hội chủ động phối hợp với Sở Du lịch Hải Phòng tổ chức cuộc thi “Ảnh đẹp du lịch Hải Phòng”, với Sở Văn hóa-Thể thao tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật “Hải Phòng vươn ra biển lớn” và chủ trì các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhà văn Nguyên Hồng…

Hoạt động quảng bá tác giả, tác phẩm diễn ra đồng đều ở các lĩnh vực.

Tổ chức 5 trại sáng tác và một số chuyến đi thực tế tại huyện đảo Bạch Long Vỹ và các tỉnh biên giới phía Bắc; dự kiến thực hiện bộ phim “Thành phố 300 ngày”; vận động hội viên tích cực tham dự cuộc vận động sáng tác với chủ đề “Hải Phòng khát vọng vươn lên”; tổ chức các đêm nhạc giới thiệu tác phẩm mới, Liên hoan ảnh nghệ thuật Hải Phòng 2019…

Đồng thời, phối hợp UBND quận Lê Chân tổ chức Ngày thơ Việt Nam tại Hải Phòng ở công viên Tam Bạc vào tối 13 tháng Giêng với chủ đề “Hướng về biên cương Tổ quốc, Hải Phòng khát vọng vươn lên”…Đó là một số nhiệm vụ do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật (VHNT) Hải Phòng đề ra trong năm 2019, hướng tới chào mừng kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Hội (1964-2019).

Xuân Hạ

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông