Nghiện gặp tổ tuần tra

16:36 08/11/2016

Đối tượng Đạt
Đối tượng Đạt

Đặng Tiến Đạt, sinh 1979, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội, có tổ ấm đầy ắp tiếng cười trẻ thơ nhưng hắn không mảy may quan tâm đến gia đình mà chỉ ham chơi đua đòi rồi mắc nghiện ma túy. Cũng bởi vậy, năm 2012, Đạt lĩnh 24 tháng tù của TAND quận Ba Đình, Hà Nội, về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Sau khi mãn hạn tù, Đạt ngày càng nghiện nặng hơn. Không chịu được người chồng nghiện nên vợ chồng Đạt đã “đường ai nấy đi”.

Về phần Đạt, từ ngày gia đình nhỏ ly tán, hắn dạt xuống Hải Phòng kiếm kế mưu sinh nhưng chủ yếu là để lấy tiền thỏa mãn cơn nghiện. 12h30 ngày 20-6, tại đường 403 qua xã Đoàn Xá, Kiến Thụy, tổ công tác Đồn BP Đoàn Xá - Bộ đội biên phòng thành phố kiểm tra hành chính Đạt, phát hiện tại túi quần hắn có 2 gói giấy nhỏ chứa chất bột màu trắng, trọng lượng 0,27g, qua giám định là heroin, hàm lượng 59%.

Tại cơ quan điều tra, Đạt khai nhận: 8h ngày 20-6, Đạt mang chiếc quạt của mình đến hiệu cầm đồ cầm được 100.000 đồng. Sau đó, Đạt đi đến khu vực đường tàu Trần Nguyên Hãn, gặp người phụ nữ nhờ mua hộ mua 2 gói ma túy 60.000 đồng. Đạt trả công cho người phụ nữ 5.000 đồng. Số tiền còn lại, Đạt đi xe buýt về Đại Hợp tìm người quen thì bị tổ công tác Đồn BP Đoàn Xá bắt quả tang.

 Căn cứ vào chứng cứ, tình tiết có liên quan, ngày 3-10, Viện KSND huyện Kiến Thụy đã truy tố bị can Đặng Tiến Đạt để chuẩn bị đưa ra xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, theo khoản 1 điều 194 BLHS.

Hồng Hải

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông