Ngôi trường hơn 50% học sinh được dự lễ khai giảng

    17:05 05/09/2019

    Năm học 2019-2020, Trường THCS Hồng Bàng có tổng số 2.193 học sinh (HS), bao gồm 46 lớp (11 lớp 6, 537 học sinh; khối lớp 7 (571 học sinh) và khối lớp 8 (578 học sinh), mỗi khối 12 lớp; và 11 lớp khối 9 - 507 học sinh).

    Hơn 50% số học sinh Trường THCS Hồng Bàng đã kín sân trường trong ngày khai giảng 

    Năm nay, riêng lớp 6, trường tuyển sinh thực tế lên tới 537 học sinh, với 11 lớp, vượt chỉ tiêu tuyển sinh 1 lớp, khoảng 45 em. Chưa kể, vào năm học mới, khối nào cũng có HS từ trường khác, địa phương khác chuyển đến.

    Tổng số phòng học của nhà trường gồm 40 phòng học, trong đó có 30 phòng học 2 ca/ngày (sáng khối lớp 7 và khối lớp 9; chiều khối lớp 6 và khối lớp 8); 10 phòng học dành cho việc ôn luyện các đội tuyển học sinh giỏi.

    Chia sẻ với phóng viên Báo An ninh Hải Phòng, thầy giáo Trịnh Doãn Toản, Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Bàng cho biết, là một trong những trường có chất lượng về giáo dục toàn diện và bồi dưỡng học sinh giỏi nên số học sinh của nhà trường tăng hàng năm. Nhiều năm qua, số học sinh của trường đều trên 2.000 học sinh.

    Trong khi đó, điều kiện về cơ sở vật chất còn hạn chế, nhất là khoảng sân trường nhỏ với sức chứa tối đã khoảng 1.200 học sinh. Do vậy, nhà trường chỉ có thể bố trí được 100% học sinh của 2 khối lớp 6 và khối lớp 9 tham dự.

    Lễ khai giảng năm học 2019-2020, Trường THCS Hồng Bàng tổ chức trang nghiêm, an toàn, hướng đến học sinh. Tuy nhiên, do khuôn viên sân trường khá nhỏ, vì vậy, ngoài sự tham gia của tất cả các thầy cô giáo, nhà trường cũng bố trí 2 khối lớp 6 và khối lớp 9 dự khai giảng tổng số là 1.108 học sinh/ 2.193 học sinh, chiếm trên 50% tổng số học sinh toàn trường.

    HẢI HẬU

     

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông