Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 79 tuổi không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT từ ngày 1/8/2024

15:10 31/07/2024

Hội đồng nhân dân Thành phố vừa thông qua Nghị quyết số 05/2024/NQ-HĐND ngày 19/7/2024 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 quy định chính sách hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

 

Tuyên truyền chính sách BHYT tới người dân

Theo đó, sửa đổi, bổ sung điểm d khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022, cụ thể: Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến 79 tuổi không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội hàng tháng; hội viên Hội người mù thành phố chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, từ ngày 01/8/2024. Như vậy, so với Nghị quyết số 11 hiện hành, Nghị quyết số 05 bổ sung thêm nhóm đối tượng người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi không có lương hưu, không có trợ cấp xã hội hàng tháng được ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố có hơn 105.000 người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 70 tuổi. Như vậy ước tính tổng kinh phí hỗ trợ đóng BHYT khoảng hơn 102 tỷ đồng. Trong đó, một số địa phương có số lượng người cao tuổi thuộc diện hỗ trợ cao như: Huyện Vĩnh Bảo gần 15.000 người, huyện Thủy Nguyên hơn 12.300 người, huyện An Dương hơn 11.000 người, huyện Tiên Lãng hơn 10.600 người, quận Lê Chân hơn 11.000 người… Năm 2025, dự kiến số người được hỗ trợ sẽ tăng hơn khoảng 112.700 người. Đây là nhóm đối tượng đã hết tuổi lao động sau thời gian công tác, làm việc, cống hiến. Đồng thời, cũng là nhóm người hay phải đi khám chữa bệnh nhiều hơn những người trẻ tuổi khác.

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Hải Phòng Bùi Minh Đức cho biết, việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11 quy định chính sách hỗ trợ đóng BHYT các nhóm xã hội trên địa bàn thành phố thực sự là “đòn bẩy” quan trọng giúp người dân tiếp cận, thụ hưởng chính sách ưu việt của BHYT.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2024, toàn thành phố phấn đấu phát triển người dân tham gia BHYT đạt tỷ lệ 94%; đến năm 2025, tỷ lệ này là 95%, tương ứng với đó cần phải phát triển thêm khoảng 140.000 người tham gia BHYT. Đây là mục tiêu khó, đòi hỏi có sự chung tay, vào cuộc của cả hệ thống chính trị của thành phố. Vì vậy, việc tiếp tục mở rộng đối tượng thụ hưởng hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi không có lương hưu, trợ cấp xã hội đang thường trú trên địa bàn thành phố là chính sách thiết thực, cần thiết, hướng đến hoàn thiện mạng lưới an sinh xã hội, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội thành phố và nhất là tiếp tục thực hiện tốt chủ trương “đầu tư cho an sinh xã hội phải đi trước so với tốc độ phát triển kinh tế”.

Thái Bình

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông