Nguyên lãnh đạo thành phố tham gia nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND TP

10:03 20/06/2019

Ngày 19-6, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì buổi tiếp xúc cử tri là nguyên lãnh đạo chủ chốt của thành phố để lấy ý kiến tham gia vào nội dung kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XV. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố; Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Bùi Đức Quang, Phó Chủ tịch HĐND TP.

Nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố đóng góp, tham gia ý kiến vào nội dung kỳ họp

Cử tri nguyên lãnh đạo thành phố đánh giá cao kết quả kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trong 6 tháng đầu năm 2019 và công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành với tinh thần dám nghĩ, dám làm. Nổi bật với tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách tăng cao; thành phố còn thu hút được nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn đến đầu tư; tập trung đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, nông thôn, hạ tầng dịch vụ; nhiều công trình, dự án lớn được khánh thành và triển khai mới...

Các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố cũng bày tỏ băn khoăn về tình trạng dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp hiện nay; nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu; công tác giáo dục đào tạo còn nhiều vấn đề gây bức xúc trong dư luận; tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Do đó, cử tri đề nghị thành phố đề nghị thành phố trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế; sớm công bố chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 6, Trung ương 7; tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác phòng, chống tham nhũng; quan tâm đến lực lượng lao động các địa phương khác hiện nay đang về thành phố; xây dựng nhà ở xã hội tại các khu công nghiệp để đảm bảo ổn định cho công nhân lao động; cùng với đó là đào tạo nghề cho người lao động; quan tâm Đồ án điều chỉnh quy hoạch phát triển chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 theo Nghị quyết 45; quyết liệt xử lý các dự án chậm tiến độ, dự án treo trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành khẳng định, những kết quả đạt được hiện nay của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố là kế thừa sự phát triển của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố trong những nhiệm kỳ trước, trong đó có sự đóng góp quý báu của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố.

Đồng chí đề nghị UBND thành phố, các sở, ban, ngành chức năng tiếp thu ý kiến, tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện các đề án trước khi trình tại kỳ họp thứ 10 HĐND TP khóa XV.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông