Nguyên lãnh đạo thành phố tham gia nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND TP

16:57 17/06/2018

Sáng 15-6, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị tiếp xúc các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố lấy ý kiến về nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XV. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP.

Nguyên lãnh đạo thành phố tham gia ý kiến nội dung kỳ họp

Tại hội nghị, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố bày tỏ vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế-xã hội thành phố trong 6 tháng đầu năm 2018. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 16,03% (kế hoạch cả năm tăng 15% trở lên), cao nhất từ trước đến nay, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thành phố; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 24,2%; thu nội địa ước đạt 11.375 tỷ đồng, tăng 17,1% so với cùng kỳ...

Những thành tựu trong phát triển kinh tế- xã hội thành phố thời gian qua là nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền nhân dân thành phố, trong đó có sự chỉ đạo, điều hành sáng tạo và quyết liệt của Thành ủy- HĐND- UBND thành phố.

Bên cạnh đó, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố tham gia những ý kiến tâm huyết về một số vấn đề như: hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; thúc đẩy phong trào khởi nghiệp; đẩy nhanh việc hoàn thiện hệ thống công trình hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; đồng thời, tập trung làm tốt công tác tổng kết thực hiện Nghị quyết 32, Kết luận 72 của Bộ Chính trị đưa Hải Phòng phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn, xứng đáng với tiềm năng, vị thế của thành phố...

Phát biểu kết luận, Chủ tịch HĐND TP Lê Văn Thành trân trọng cảm ơn tiếp thu các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, khẳng định góp phần vào thành công chung của kỳ họp.

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP tiếp thu các ý kiến của cử tri nguyên là lãnh đạo thành phố

* Cùng ngày, Thường trực HĐND thành phố tiếp xúc cử tri hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng về nội dung kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố khóa XV. Đồng chí Nguyễn Đình Bích, Phó chủ tịch Thường trực HĐND thành phố chủ trì.

Tại buổi tiếp xúc, các hội viên Câu lạc bộ Bạch Đằng bày tỏ phấn khởi trước những thành tựu trong phát triển KT-XH. Đông thời, các hội viên kiến nghị, đề xuất một số vấn đề thành phố cần quan tâm hơn như: nâng cao năng lực cạnh tranh nền kinh tế; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng sự phát triển của thành phố; tăng cường kiểm tra công tác cải cách hành chính, thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, nhất là cấp cơ sở; công tác phát triển ngành du lịch…

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông