Nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh và tập thơ “Tôi ở Hải Phòng”

10:29 29/06/2018

Sáng 28-6, Hội Nhà văn Hải Phòng tổ chức chương trình Bàn tròn Văn chương số 7 về nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh và tập thơ “Tôi ở Hải Phòng”.

Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng chia sẻ về cuộc đời thơ của Nguyễn Thị Hoài Thanh và những sáng tác của bà

Nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh sinh năm 1936, là hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng, Hội Liên hiệp VHNT Hải Phòng, bắt đầu viết thơ từ năm 1952 cho đến nay. Tập thơ “Tôi ở Hải Phòng” được xuất bản vào tháng 3-2018 với những sáng tác được viết chủ yếu ở Hải Phòng, viết về Hải Phòng của tác giả.

Chương trình không chỉ là một buổi sinh hoạt chuyên môn giữa các hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng mà còn là buổi gặp gỡ thân tình, ấm áp với gia đình nhà thơ Nguyễn Thị Hoài Thanh. Hiện nhà thơ đang sinh sống tại Đồng Nai.

Trong chương trình, hội viện Hội Nhà văn Hải Phòng đã có những chia sẻ sâu sắc về cuộc đời thơ của Nguyễn Thị Hoài Thanh với nhiều bài thơ giản dị mà sâu sắc in trong tập “Tôi ở Hải Phòng” và một số tập thơ chung khác như: “Sóng vào thu”, “Trường thơ Hải Phòng”, “Hoa Phượng”.

HT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông