Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh: Ghi nhận đóng góp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân

09:47 20/02/2019

Sáng 19-2, nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019, Thường trực Thành ủy tổ chức gặp gỡ, biểu dương, ghi nhận sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã tích cực tham gia đóng góp xây dựng Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh; làm lễ dâng hương đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và trồng cây tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (An Đồng/ An Dương).

Các đồng chí Lãnh đạo thành phố và cơ quan, doanh nghiệp dâng hương tại Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

          Tham dự, về phía lãnh đạo thành phố có các đồng chí: Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Thị Nghĩa – Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng – Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP…

Các đồng chí Lãnh đạo thành phố và doanh nghiệp trồng cây tại khuôn viên Nhà tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc, Bí thư Thành ủy đầu tiên của Hải Phòng, một trong những người sáng lập và là Chủ tịch đầu tiên của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, là một quần thể công trình có ý nghĩa lịch sử, văn hóa hết sức sâu sắc. Công trình có tổng diện tích toàn bộ khuôn viên sau khi mở rộng là trên 3ha, đồng thời cũng là một sản phẩm kiến trúc đẹp, được khánh thành vào ngày 30-1 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930/3-2-2019), 111 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh và 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Trong quá trình triển khai dự án, thành phố đã nhận được sự hưởng ứng, ủng hộ của đông đảo tổ chức, cá nhân và nhân dân khắp cả nước. Trong đó nhiều đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, với tinh thần “uống nước nhớ nguồn” truyền thống của dân tộc, đã đóng góp công sức, vật chất tham gia vào công trình tri ân đầy ý nghĩa này.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo thành phố, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đã làm lễ dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, đồng thời tổ chức trồng nhiều cây xanh, góp phần nâng tầm giá trị cảnh quan, văn hóa, môi trường… cho quần thể công trình và tôn vinh một địa chỉ đỏ tiêu biểu trên thành phố Cảng giàu truyền thống cách mạng.

                                                                                                LMT

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông