Nhân dân gửi thư cảm ơn Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động

10:19 17/09/2021

Vào 20h30, ngày 11-8, em gái chị Nguyễn Thị Tươi (sinh năm 1985, ở 41 Cánh Hạ, xã Nam Sơn, An Dương) là chị Nguyễn Thị Tốt (sinh năm 1989) đi xe máy, BKS: 15C1-025.72, trên đường đi làm về đến đoạn đường 208 thuộc thôn Giữa, Lương Quy, xã Lê Lợi, An Dương, do không chú ý quan sát đã tự gây tai nạn.
Thư cảm ơn của chị Nguyễn Thị Tươi

Vụ tai nạn khiến chị Tốt bị vỡ đĩa đệm đầu gối, đứt dây chằng, trật khớp đầu gối. Đúng lúc gặp nạn, chị Tốt được tổ tuần tra của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, Phòng Cảnh sát Cơ động – CATP, do Đại uý Vũ Xuân Thu làm Tổ trưởng, kịp thời có mặt sơ cứu.

Tiếp đó, tổ công tác đã cử CBCS nhanh chóng đưa chị Tốt đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện An Dương. Nhờ được cấp cứu kịp thời đến nay chị Tốt đã bình phục.

Cảm động trước nghĩa cử cao đẹp, tinh thần, trách nhiệm “Vì nhân dân phục vụ” đó của Đại uý Vũ Xuân Thu cùng CBCS tổ công tác của Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động, chị Tươi vừa gửi thư trân trọng bày tỏ niềm cảm ơn sâu sắc đến Ban Giám đốc CATP và lãnh đạo, CBCS Phòng Cảnh sát Cơ động đã giúp đỡ em gái chị trong lúc nguy nan nhất…

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích