Nhận diện các nội dung chính của tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng

    19:49 05/03/2024

    Từ đầu năm 2023 đến nay, các thế lực thù địch, phản động, phần tử xấu trong và ngoài nước triệt để tạo dựng tin giả, sai sự thật gắn với hoạt động phá hoại tư tưởng, tác động tiêu cực tới dòng chảy của thông tin chính thống; gây nghi ngờ, chia rẽ trong nội bộ, phân tâm, hoang mang trong quần chúng Nhân dân; phá hoại các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hoá, thể thao…của đất nước và việc triển khai đường lối, chính sách an ninh, quốc phòng, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương, phát triển kinh tế - xã hội…Dưới tình hình đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, kiến thức cho Nhân dân về các nội dung chính của tin tức xấu, độc thường thấy là một việc làm cần thiết nhằm nâng cao nhận thức của người dùng trước thực trạng nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng hiện nay.

    Nội dung thông tin tuyên truyền xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch hết sức đa dạng, phức tạp và phủ khắp tất cả các lĩnh vực như tư tưởng, chính trị, văn hóa, xã hội, xây dựng Đảng,…trong đó tập trung tấn công vào một số nội dung cốt lõi thuộc hệ tư tưởng, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam như: Đòi hỏi Đảng ta từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin, hạ bệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và bản chất giai cấp công nhân của Đảng ta; xuyên tạc, phủ nhận quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta hiện nay, nhất là đường lối đổi mới của Đảng ta hay bôi đen những thành tựu trong quá trình đổi mới, xây dựng Chủ nghĩa xã hội của đất nước; cổ xúy “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang, đòi từ bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng vũ trang…

    Người dân cân nhận diện các nội dung chính của tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng để không bị “sa bẫy” lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu

    Bên cạnh đó, các đối tượng thù địch lợi dụng thông tin về những mặt hạn chế, bất cập của đất nước, triệt để khai thác, khoét sâu vào những điểm yếu kém trong thực thi công vụ của một số cơ quan, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là trong triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội…để xuyên tạc, tung tin giả, sai sự thật nhằm bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các bộ, ngành, chính quyền các cấp; âm mưu cô lập, tách các tổ chức Đảng, đảng viên ra khỏi quần chúng, hướng lái, kích động tạo ra những tư tưởng nghi ngờ trong Nhân dân, chia rẽ, phân hoá nội bộ, thúc đẩy suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; từ đó ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực hiện các chủ trương, giải pháp tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị của đất nước.

    Ngoài ra, nội dung của các tin giả, tin sai sự thật là tập trung tìm kiếm, thu hút, lôi kéo những phần tử thoái hóa, biến chất, những kẻ bất mãn, cơ hội chính trị, có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rồi tán phát tư tưởng phản động, chống phá Đảng, Nhà nước, sau đó tập hợp, phát triển lực lượng, dần thoát ly vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước để tạo lập các hội nhóm hoạt động trái phép, phức tạp về an ninh trật tự trên không gian mạng.

    Các thế lực thù địch cũng triệt để lợi dụng vấn đề chủ quyền biển đảo, quan hệ đối ngoại của Việt Nam với các nước lớn hay biến động chính trị, biểu tình, bạo loạn trên thế giới để tung tin giả, sai sự thật nhằm phá hoại chính sách đối ngoại của Việt Nam với các nước trong khu vực và trên thế giới. Cùng với đó, núp chiêu bài “tự do tín ngưỡng, tôn giáo”, chúng khoét sâu các vấn đề xã hội, tôn giáo, dân tộc, nhân quyền, tranh chấp, khiếu kiện về đất đai, dịch Covid-19..., nhất là các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn… để xuyên tạc, tung tin kích động bà con đứng lên đòi đất, đòi nơi thờ tự vô lối, đòi thực hành tôn giáo trái pháp luật…nhằm phân hoá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, cổ xuý tụ tập, biểu tình, dần đến ly khai, tự trị. Đặc biệt, thời gian qua, đối tượng chống đối triệt để lợi dụng các vụ án phức tạp, nhạy cảm để kích động, xuyên tạc, quy kết, vu cáo Đảng, Nhà nước yếu kém, làm méo mó tình hình dân chủ, nhân quyền, đả kích các cơ quan tư pháp, từ đó lôi kéo, tác động các tổ chức nước ngoài gây sức ép vào nội bộ, đòi tác động vào thể chế, sửa đổi luật pháp của đất nước…

    Bản thân mỗi người dân khi tham gia vào các nền tảng mạng xã hội, cần tự trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện các nội dung chính của tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng để không bị “sa bẫy” lôi kéo của các thế lực thù địch, phản động và phần tử xấu./.

    Thanh Thanh

    Từ khóa:
    Bình luận của bạn về bài viết...

    captcha

    Bản tin Pháp luật

    Video clip

    Phóng sự ảnh

    An toàn giao thông