Phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong thời đại mới

08:44 20/10/2021

Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam (20-10-1930* 20-10-2021), phóng viên Chuyên đề An ninh Hải Phòng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Vũ Thị Kim Liên, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố về vai trò của tổ chức Hội Phụ nữ trong giai đoạn hiện nay.
Đồng chí Vũ Thị Kim Liên, Ủy viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Thành ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Hải Phòng

Phóng viên (PV): Trước hết, đồng chí có thể đánh giá khái quát những kết quả nổi bật các cấp Hội Phụ nữ thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016-2021?

 Đồng chí Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố: Nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục đánh dấu nhiều đổi mới trong nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội; vai trò, vị thế của tổ chức Hội tiếp tục được khẳng định và có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của thành phố.

Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, lựa chọn đúng, trúng những nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các nhiệm vụ công tác Hội cũng như thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XII (nhiệm kỳ 2016-2021).

Ban Chấp hành Hội LHPN thành phố tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang” và thực hiện các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cùng với đó, tích cực tham mưu đề xuất, thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội; phát hiện, giới thiệu nhân sự nữ có đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND; tổ chức các hoạt động hỗ trợ nữ ứng cử viên; vận động cử tri tích cực đi bỏ phiếu.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả khâu đột phá “Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, góp phần xây dựng người phụ nữ đáp ứng yêu cầu thười đại mới, tạo môi trường cho hội viên, phụ nữ phát triển toàn diện...

 PV:  Để xây dựng người phụ nữ đáp ứng yêu cầu thời đại mới, tạo môi trường cho hội viên, phụ nữ phát triển toàn diện,  các cấp hội LHPN thành phố Hải Phòng đã có những giải pháp, cách làm như thế nào?

 Đồng chí Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố: Xây dựng, vun đắp, phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam, nhiều năm qua, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã triển khai hiệu quả cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” với nhiều hoạt động thiết thực.

Theo đó, Hội LHPN thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo hội LHPN các cấp tập trung tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống cách mạng, phẩm chất đạo đức; ý thức chấp hành pháp luật và vai trò, trách nhiệm của phụ nữ đối với gia đình, cộng đồng gắn với thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng nhiều hình thức như: tọa đàm, giao lưu, nói chuyện chuyên đề; đối thoại; tổ chức các sự kiện truyền thông cộng đồng,…

Tập trung các giải pháp xây dựng người phụ nữ Hải Phòng phát triển toàn diện: có kiến thức, đạo đức, sức khỏe, có khát vọng, tự hoàn thiện bản thân, nhận thức vai trò, trách nhiệm của mình trong gia đình và xã hội. Không ngừng phấn đấu nỗ lực, tự nắm bắt xu thế cũng như cơ hội để  vươn lên phát huy tiềm năng đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế văn hóa xã hội.

Theo đó, các cấp Hội phụ nữ thành phố phải đổi mới toàn diện: ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, đa dạng hóa các hoạt động giáo dục, các mô hình hoạt động phù hợp, khai thác các nguồn lực để hỗ trợ phụ nữ chủ động học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trau dồi đạo đức...

Trước sự dịch chuyển từ các giá trị gia đình truyền thống sang giá trị gia đình hiện đại, tập trung nâng cao nhận thức cho các thành viên trong gia đình về tầm quan trọng của trách nhiệm, sự chia sẻ, điều hòa các mối quan hệ trong gia đình, hướng phụ nữ tới những giá trị được tôn trọng, được bình đẳng. Trang bị kiến thức, kỹ năng giáo dục gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, vệ sinh ATTP, phòng chống dịch bệnh Covid -19, tệ nạn xã hội, sống xanh...

Phối hợp với các ngành chức năng khảo sát, tìm hiểu những mong đợi, xu hướng tình cảm, những nhận định của phụ nữ trẻ về giá trị gia đình, hôn nhân, cuộc sống, công việc từ đó có những hoạt động can thiệp, định hướng phù hợp.

Phát triển mạng lưới hỗ trợ về dịch vụ xã hội, tư vấn xã hội cho các nhóm phụ nữ trẻ đang theo đuổi những giá trị hiện đại của gia đình để phụ nữ có điều kiện tham gia các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giải trí  và giáo dục đồng thời hạn chế những tác động tiêu cực, tư duy phiến diện trong một bộ phận giới trẻ.

Tổ chức các diễn đàn, hội thảo, giữ gìn phát huy truyền thống “Trung dũng quyết thắng”, phẩm chất “Đoàn kết- Nghĩa tình - Năng động – Sáng tạo” của người Hải Phòng nói chung và “Trung hậu – Đảm đang- Tài năng- Sáng tạo” của phụ nữ Hải Phòng nói riêng.

 PV: Nhân dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XIII, đồng chí muốn gửi gắm điều gì tới các cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn thành phố?

 Đồng chí Vũ Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội LHPN thành phố:  Nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), thay mặt Ban Thường vụ Hội LHPN thành phố, tôi xin trân trọng gửi tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các bà, các mẹ cùng chị em phụ nữ trong toàn tỉnh lời thăm hỏi, tình cảm tri ân cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong những năm qua, phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, phụ nữ toàn thành phố đã tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết, sáng tạo, thi đua học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Những kết quả đạt được trong 5 năm qua là nguồn động viên, cổ vũ, khích lệ  chị em tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng thêm tự tin, hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong những năm tiếp theo.

Với tinh thần “ĐOÀN KẾT- SÁNG TẠO – KHÁT VỌNG- PHÁT TRIỂN”, các cấp Hội và phụ nữ toàn thành phố tiếp tục thi đua thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đại hội phụ nữ các cấp đã đề ra; sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, góp phần nâng cao vị thế của phụ nữ và tổ chức Hội, tham gia xây dựng thành phố Cảng “Xanh, Văn minh, hiện đại”

 PV: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

 VŨ DUYÊN (thực hiện)

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông