Nhân tố mới trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

16:09 06/07/2013

Đó là hoạt động của CLB “An ninh - cựu chiến binh” (AN-CCB) huyện Kiến Thụy từ hơn một năm nay, qua đó đã phát hiện và cung cấp cho cơ quan chức năng hàng trăm thông tin quan trọng liên quan đến công tác an ninh trật tự trên địa bàn…

Tổ AN-CCB xã Đoàn Xá trao đổi thông tin với CAH Kiến Thụy
Tổ AN-CCB xã Đoàn Xá trao đổi thông tin với CAH Kiến Thụy

Đại úy Nguyễn Đắc Đẹp, Đội trưởng đội ANND - CAH Kiến Thụy cho biết: CLB AN-CCB huyện được thành lập từ cuối năm 2011, chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2012, ban đầu gồm 89 thành viên, nay đã có 112 thành viên được lựa chọn ở các thôn, khu dân cư 18 xã, thị trấn trên địa bàn. Từng tham gia quân đội nên các thành viên của CLB có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn có trách nhiệm với công việc và có nhiều kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, xử lý tình huống.

Thời gian qua, lực lượng an ninh công an huyện thường xuyên gặp gỡ các thành viên của CLB AN-CCB để nắm bắt tình hình ANTT ở cơ sở; đồng thời trao đổi, phổ biến cho các thành viên CLB về âm mưu, thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch, cũng như cách thu thập thông tin liên quan đến ANTT. Do vậy, thời gian qua CLB AN-CCB đã cung cấp cho cơ quan công an hơn 200 tin quan trọng liên quan đến ANTT. Trong đó, nhiều tin liên quan đến kiến nghị thắc mắc của nhân dân xung quanh việc thực hiện các dự án trên địa bàn; tình hình phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc lấy chồng, nay trở về địa phương sinh sồng; tình hình xuất cảnh trái phép; hoạt động của các đối tượng hình sự, cờ bạc, ma túy, số đề…

Từ những nguồn tin này, các lực lượng chức năng Công an huyện Kiến Thụy đã xác minh làm rõ và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương kịp thời xử lý nhiều vụ việc phức tạp, không để hình thành điểm nóng về ANTT. Đáng chú ý là các vụ: Tháng 4-2012, Tổ AN-CCB xã Thụy Hương đã cung cấp những thông tin ban đầu về việc chùa Thiên Phúc Trà Phương xây sửa chưa được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền, Công an huyện Kiến Thụy đã khẩn trương xác minh và kịp thời tham mưu cho Huyện ủy - UBND huyện và các ngành chức năng giải quyết dứt điểm vụ việc.

Cũng trong tháng 4-2012, từ nguồn tin do Tổ AN-CCB xã Thanh Sơn cung cấp, công an huyện đã xác minh làm rõ vụ việc người Trung Quốc đầu tư kinh doanh trái phép tại Công ty TNHH Nam Thiện và Công ty TNHH Dân Hòa đóng trên địa bàn, nợ lương công nhân rồi bỏ trốn. Ngày 3-10-2012, Tổ AN-CCB xã Hữu Bằng đã kịp thời cung cấp những diễn biến phức tạp ở cơ sở để công an huyện phối hợp giải quyết thấu tình, đạt lý vụ việc người dân ở thôn Văn Cao kéo nhau ngăn cản thi công đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đi qua trên địa bàn… Bên cạnh đó, các thành viên CLB AN-CCB còn tích cực tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống ở khu dân cư”, tham gia xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phòng chống bạo lực gia đình…

Ông Vũ Hồng Xung, 64 tuổi, Phó chủ tịch Hội CCB - thành viên Tổ AN-CCB xã Ngũ Đoan, tâm sự: Ông từng tham gia chiến dịch Quảng Trị năm 1972 và tái ngũ năm 1979 theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc. Nay biết huyện có chủ trương thành lập CLB AN-CCB nhằm tiếp tục phát huy những phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ trên mặt trận giữ gìn ANTT ở cơ sở, ông rất ủng hộ và nhiệt tình tham gia. Ở xã Ngũ Đoan có nhiều người làm ăn buôn bán ở cửa khẩu Móng Cái giáp Trung Quốc và nhiều phụ nữ xuất cảnh trái phép lấy chồng người nước ngoài; gần đây, một bộ phận trong nhân dân theo đạo lạ, như đạo Hoàng Thiên Long… nên ANTT ở địa bàn khá phức tạp.

Nhận thức rõ trách nhiệm và bằng những trải nghiệm cuộc sống của người lính năm xưa, ông Xung đã cùng các hội viên Tổ AN-CCB xã Ngũ Đoan tích cực hoạt động, lắng nghe tâm tư nguyện vọng trong nhân dân và thu thập được nhiều thông tin, như về hoạt động của nhóm truyền đạo Hoàng Thiên Long, về nhóm người lạ bán hàng lừa đảo nhân dân, về tệ nạn cờ bạc, trộm cắp... để trao đổi, cung cấp cho cơ quan công an kịp thời xác minh, giải quyết… “Tuy tham gia mà chưa có chế độ trách nhiệm gì nhưng chúng tôi vẫn thấy vui vì còn có thể cống hiến, được bà con bày tỏ tâm tư nguyện vọng, cơ quan công an tin tưởng, phối hợp giải quyết nhiều vụ việc...”, ông Xung chia sẻ.

Thượng tá Nguyễn Quốc Hùng, Trưởng công an huyện Kiến Thụy cho biết: Hoạt động của CLB AN-CCB thời gian qua thực sự là nhân tố mới trong phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ ở địa phương. Các thành viên của CLB đã phát huy tốt phẩm chất chính trị của người lính, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc và có kinh nghiệm nắm bắt thông tin. Qua đó, đã giúp cơ quan công an huyện nắm chắc tình hình ở cơ sở để kịp thời xác minh, giải quyết nhiều vụ việc, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn thời gian qua.

Ghi nhận những đóng góp của họ qua hơn một năm hoạt động, UBND thành phố đã tặng Bằng khen cho CLB AN-CCB huyện Kiến Thụy; Giám đốc CATP tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân và UBND huyện cũng đã tặng Giấy khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân. Thời gian tới, Công an huyện Kiến Thụy sẽ triển khai quy chế phối hợp cụ thể và đề nghị UBND huyện quan tâm về chế độ để tiếp tục động viên, khuyến khích các thành viên CLB AN-CCB nhiệt tình tham gia phong trào, phát huy hơn nữa những phẩm chất chính trị, bản lĩnh, kinh nghiệm của người lính từng kinh qua lửa đạn, qua đó sẽ có những đóng góp nhiều hơn cho công tác giữ gìn ANTT tại địa bàn cơ sở…



Thế Hùng


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông