Nhân viên Đại sứ quán Afghanistan tại Trung Quốc đồng loạt rời vị trí

20:57 11/01/2022

Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc đã đệ đơn từ chức lên chính quyền do lực lượng Taliban nắm giữ đồng thời khẳng định các nhân viên tại cơ quan này không được nhận lương trong nửa năm và hiện chỉ còn một người lễ tân ở lại làm việc.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 10/1 đưa tin Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc Javid Ahmad Qaem đã đăng trên mạng xã hội Twitter chi tiết về việc ông phải rút tiền từ tài khoản ngân hàng của đại sứ quán để trả lương cho nhân viên sau khi lực lượng Taliban kiểm soát Afghanistan từ tháng 8/2021.

Đại sứ quán Afghanistan tại Trung Quốc. Ảnh: AFP

Trước đó, vào ngày 1/1, Đại sứ Qaem đã viết thư gửi Bộ Ngoại giao Afghanistan trong đó có đoạn: “Do chúng tôi không được nhận lương từ Kabul trong 6 tháng qua, chúng tôi đã chỉ định một ủy ban các nhà ngoại giao để giải quyết vấn đề tài chính”.

Ông Qaem để lại một "số vốn" dành cho người kế nhiệm. “Tính đến ngày 1/1/2022, vẫn còn khoảng 100.000 USD còn trong tài khoản”, Đại sứ Qaem cho biết.

Ông Qaem không đề cập đến kế hoạch của bản thân sau khi từ chức. Nhưng vị đại sứ nói rằng ông đã để lại chìa khóa 5 chiếc xe ô tô của đại sứ quán trong văn phòng và chỉ còn một nhân viên người Trung Quốc sẽ đảm nhận nhiệm vụ trả lời mọi câu hỏi tại đại sứ quán sau khi các nhà ngoại giao đã rời đi.

Theo ông Qaem, một số nhà ngoại giao Afghanistan đã từ bỏ vị trí tại Bắc Kinh kể từ khi lực lượng Taliban nắm quyền kiểm soát. Ông đồng thời xác nhận đã thông báo cho phía Trung Quốc về những diễn biến này.

Ông Qaem nhận chức vụ Đại sứ Afghanistan tại Trung Quốc từ tháng 11/2019. Kể từ khi Taliban nắm quyền lãnh đạo Afghanistan, Trung Quốc đã hỗ trợ hàng triệu USD cho nước này.

Theo báo Tin tức

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích