Nhân viên quán karaoke tử vong do sốc ma tuý

18:31 16/05/2019

Khoảng 5h20 phút ngày 14-5, Công an huyện Vĩnh Bảo nhận được tin báo của Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo về một nữ bệnh nhân được đưa đến cấp cứu và tử vong tại bệnh viện.

 

 

Qua xác minh, nữ bệnh nhân tên là Lê Thị Kiều M., sinh 6-12-2004 trú tại xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Lê Thị Kiều M. là nhân viên của quán karaoke Bến Đợi, ở thôn Nhân Mục, xã Nhân Hoà, huyện Vĩnh Bảo.

Công an huyện Vĩnh Bảo đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường và tử thi. Ban đầu xác định nguyên nhân Lê Thị Kiều Mỹ bị tử vong là do sốc ma tuý.

KO

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông