Nhật có nhiều người sống trên 100 tuổi nhất

15:37 28/09/2008

Trong bản báo cáo công bố cuối tuần trước, Bộ Y tế và An sinh Nhật Bảncho biết số người sống trên 100 tuổi tại nước này đã lên tới mức kỷlục. Hiện cả xứ hoa anh đào có 36.276 cụ trên 100 tuổi, tăng hơn 4.000cụ so với năm ngoái, trong đó, đa số là cụ bà.
Trong bản báo cáo công bố cuối tuần trước, Bộ Y tế và An sinh Nhật Bảncho biết số người sống trên 100 tuổi tại nước này đã lên tới mức kỷlục. Hiện cả xứ hoa anh đào có 36.276 cụ trên 100 tuổi, tăng hơn 4.000cụ so với năm ngoái, trong đó, đa số là cụ bà.

Cụ bà Matsu Yamazaki, 103 tuổi, trông coi tiệm tạp hóa tại Tokyo. Cụ tự làm việc nhà và hằng ngày chơi xếp hình để
Cụ bà Matsu Yamazaki, 103 tuổi, trông coi tiệm tạp hóa tại Tokyo. Cụ tự làm việc nhà và hằng ngày chơi xếp hình để "giữ cho đầu óc được minh mẫn".

Dự đoán đến năm 2050, Nhật Bản sẽ có gần 1 triệu người sống trên 100 tuổi.

Theo các con số thống kê mới nhất, gần 20.000 người già ở Nhật Bản sẽ bước qua ngưỡng cửa 100 tuổi trong năm nay. Tuy tự hào là quốc gia có tuổi thọ cao nhất thế giới, nhưng chính quyền Nhật cũng lo ngại công việc chăm sóc người cao niên ngày càng tạo sức ép lên xã hội.

Hiện nay, trong 100 người sống trên một trăm tuổi ở Nhật Bản thì có 86 là cụ bà. Bộ Y tế và An sinh cho biết người phụ nữ cao niên nhất hiện nay là 113 tuổi, hiện sống trên đảo Okinawa. Còn cụ ông già nhất hiện nay tên là Tomoji Tanabe, 112 tuổi, cư ngụ tại quận Miyazaki. Cụ Tamoji hàng ngày dậy rất sớm, đọc báo buổi sáng, uống sữa buổi trưa và chiều tối viết nhật ký.



Đức Duy (theo BBC)


Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông