Gây án chỉ vì việc… từ chối đi ăn cơm tối

16:22 10/02/2020

Cùng là công nhân xây dựng, lại ở chung nhà trọ tại tổ dân phố Kiến Thiết, phường Sở Dầu, Hồng Bàng nên Nguyễn Công Vinh, sinh 1991, ở xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An và Trần Đăng Đường, sinh 1991, ở xã Hiến Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, thường đi ăn cơm với nhau. Nhưng do phát sinh mâu thuẫn từ việc thiếu tiền trả khi đi ăn cơm trước đó nên tối 5-11-2018, khi Đường rủ Vinh đi ăn cơm tối, Vinh đã từ chối.

Sau đó, thấy Đường về phòng trọ ngủ, Vinh đã lén lấy con dao trên bếp gas nhét vào túi áo khoác rồi leo lên chỗ Đường nằm căn vặn: “Khi nãy anh thách gì tôi”. Đường nghe vậy đứng thẳng dậy nói: “Mày có ngon thì chém tao đi” rồi đẩy Vinh ra. Trong lúc hai bên giằng co, Vinh đã vung dao chém ngang tầm người Đường 3 nhát. Thấy vậy, chị Hương cùng phòng ở giường tầng 1 leo lên căn ngăn và giằng được con dao ra khỏi tay Vinh.

Được mọi người can ngăn, Vinh liền lấy ba lô nhảy xuống đất rồi bỏ ra ngoài. Tuy nhiên lúc này Đường lại nhảy xuống khỏi giường, vồ lấy con dao chị Hương vừa để trên bếp đuổi theo chém 1 nhát vào bàn tay của Vinh gây thương tích (Vinh từ chối giám định thương tích). Sau đó, Đường được mọi người đưa đi cấp cứu, đến ngày 15-11-2018 thì xuất viện. Theo kết luận giám định pháp y, vết thương do Vinh gây ra khiến Đương tổn hại 33% cơ thể.

Gây án xong, Vinh bỏ đi nơi khác làm ăn, bị Cơ quan CSĐT - Công an quận Hồng Bàng ra quyết định truy nã vì tội cố ý gây thương tích. Đến ngày 7-1-2019, Vinh đã tìm đến Cơ quan CSĐT - Công an quận Hồng Bàng đầu thú. Ngày 16-5-2019, khi đưa vụ án ra xét xử, xét thấy bị cáo Nguyễn Công Vinh thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, Tòa án Nhân dân quận Hồng Bàng đã tuyên phạt bị cáo 5 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.

KC

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích