Nhiều cán bộ xã (thị trấn) tại huyện Tiên Lãng bị kỷ luật

16:07 03/07/2018

Do buông lỏng trong quản lý khiến Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng, Chủ tịch UBND xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng... phải nhận hình thức xử lý kỷ luật về Đảng và chính quyền.

Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng ông Trần Đình Vịnh vừa ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về chính quyền đối với ông Nguyễn Văn Chương - Chủ tịch UBND xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng.

Lý do trong thời gian giữ chức vụ Chủ tịch UBND xã ông Nguyễn Văn Chương đã vi phạm trong quản lý ngân sách, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai.

Trước đó, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Tiên Lãng cũng quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo về Đảng đối với ông Nguyễn Văn Chương. Hiện ông Nguyễn Văn Chương đã nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-7-2018.

Cùng bị kỷ luật với ông Nguyễn Văn Chương còn 2 cán bộ xã phụ trách mảng: địa chính, nông nghiệp và môi trường phải kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm và nguyên cán bộ tài chính - kế toán xã bị khiển trách về chính quyền.

Ở vụ việc khác, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Lãng vừa công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách toàn bộ chức vụ trong đảng đối với ông Lê Văn Tuyên- Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng do để xảy ra sai phạm hàng loạt ở địa phương trong thời kỳ còn làm Chủ tịch UBND, Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng.

Ngoài là Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng, ông Lê Văn Tuyên còn là Huyện ủy viên, đại biểu HĐND huyện Tiên Lãng.

Tại Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Tiên Lãng ngày 28-6 các đại biểu đã biểu quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện đối với ông Lê Văn Tuyên- Bí thư Đảng ủy thị trấn Tiên Lãng, do sức khỏe yếu.

PV

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông