Nhờ đi vệ sinh để trộm cắp

17:50 11/07/2018

TAND quận Lê Chân vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thị Hồng, sinh 1993, ở 28 Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, vào 16h ngày 26-7-2017, Nguyễn Thị Hồng đi bộ đến trước cửa nhà trọ số 8/140 Kênh Dương, phường Kênh Dương, quận Lê Chân thì thấy 2 cháu bé đang chơi nên giả vờ xin đi nhờ vệ sinh để vào trong nhà trộm cắp tài sản.

Hồng phát hiện 1 chiếc ĐTDĐ Samsung S4 của anh Nguyễn Đồng Cường để trên mặt tủ quần áo. Thấy ngon ăn, Hồng vơ vội chiếc điện thoại trên định mang đi thì bị con trai anh Cường là cháu Nguyễn Đồng Hưng đi ngay phía sau phát hiện, đòi lại.

Không chịu từ bỏ ý định, Hồng đi bộ tiếp sang phòng trọ số 3/4/140 Kênh Dương phát hiện 1 chiếc điện thoại HTC 620 màu trắng của anh Hoàng Minh Vũ, ở Quán Nam, Kênh Dương, để ở đầu giường cách cửa ra vào khoảng 2 mét.

Quan sát xung quanh thấy không có người trông coi, Hồng đi vào phòng trọ lấy chiếc điện thoại trên rồi đi ra ngoài được 1 mét thì bị anh Vũ phát hiện lấy lại chiếc điện thoại.

“Cố đấm ăn xôi”, Hồng tiếp tục lang thang rình mò trong khu nhà trọ và phát hiện 1 chiếc xe đạp mini 2 dóng màu đỏ của anh Nguyễn Xuân Minh đang dựng sát bờ tường đối diện cửa phòng trọ số 4/4/140 Kênh Dương. Ngó nghiêng một hồi thấy không có người trông coi nên Hồng nảy sinh ý định chiếm đoạt chiếc xe đạp trên.

Hồng tiến sát đến dắt xe ra khỏi khu nhà trọ được khoảng 10 mét thì bị quần chúng nhân dân và CAP Kênh Dương phát hiện bắt giữ, đưa Hồng cùng vật chứng về trụ sở lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự, Hội đồng định giá tài sản UBND quận Lê Chân kết luận tổng giá trị tài sản còn lại của xe đạp là 2.100.000 đồng.

Tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra, bị cáo đã thành khẩn khai báo, tài sản bị cáo chiếm đoạt không lớn, đã được thu hồi trả lại cho người bị hại, người bị hại không có yêu cầu gì khác.

Căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm soát viên, bị cáo, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng phạm tội Trộm cắp tài sản, xử phạt bị cáo 9 tháng tù.

TB

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông