Nổ téc xăng khi cắt, 2 người thương vong

15:33 19/03/2018

Trong khi đang tiến hành cắt bình téc xăng đã qua sử dụng, téc xăng phát nổ đã khiến 2 người thương vong, trong đó một nạn nhân hiện đã tử vong. Vụ việc xảy ra tại Xóm 14, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng.

Chiều 19-3, trao đổi với PV báo An ninh Hải Phòng, ông Nguyễn Văn Đông – Chủ tịch UBND xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tại nạn lao động khiến 2 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng 10h45 ngày 19-3, tại khuôn viên nhà ông Hoàng Văn Tuấn, tại xóm 14, thôn Trung Hưng, xã Đông Hưng, huyện Tiên Lãng, khi ông Nguyễn Xuân Nh., địa chỉ khu 1, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, làm nghề buôn bán phế liệu, có mua của ông Hoàng Văn Tuấn một téc xăng đã qua sử dụng.

Trong quá trình tháo dỡ, ông Nh. và người cùng làm là ông Trương Thanh V., địa chỉ phường Tràng Minh, Quận Kiến An, tiến hành cắt téc xăng thì xảy ra nổ. Hậu quả, cả 2 nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Ông Hoàng Văn Đức - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Tiên Lãng cho biết: Trưa 19-3, bệnh viện tiếp nhận 2 ca cấp cứu nguy kịch được chuyển từ xã Đông Hưng lên.

Tuy nhiên, do bị thương nặng, anh Trương Thanh V., 43 tuổi, trú tại quận Kiến An, đã tử vong, anh Nguyễn Xuân Nh., 32 tuổi, ở khu 1, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức-Hà Nội cấp cứu.  

Theo UBND xã Đông Hưng, cây xăng của ông Hoàng Văn Tuấn đã dừng hoạt động kể từ năm 2013.

Nguyên nhân vụ nổ đang được Công an huyện Tiên Lãng phối hợp  với các đơn vị chức năng điều tra, làm rõ.   

TRUNG KIÊN 

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông