PCI và sự bứt phá của Hải Phòng

12:51 01/05/2022

Tại lễ công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, Hải Phòng được coi là một hiện tượng, một bất ngờ lớn nhất khi xuất sắc, ngoạn mục đạt 70,61 điểm, vươn lên vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành phố; tăng 1,34 điểm và tăng5 bậc so với năm 2020, nằm trong top 10 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất Việt Nam. Đây là lần đầu tiên Hải Phòng vươn lên vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng PCI, thực sự là một tin vui, là một minh chứng rõ ràng nhất khẳng định hiệu quả của những đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Phòng, mang lại sự hài lòng cho doanh nghiệp.

                                                                            Những bước tiến dài

      Đã 16 năm liên tiếp PCI được công bố cũng là 16 năm liên tục Hải Phòng trăn trở về thứ bậc, thứ hạng khi có không ít năm, Hải Phòng ở thứ hạng thấp.  Có nhiều năm, Hải Phòng ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 36, 45, 48, 50 và thậm chí là 53. Rồi sau đó, đã có sự chuyển biến về tư duy, nhận thức và Hải Phòng đã nỗ lực vươn lên được vị trí thứ 15 nhưng rồi năm sau đó lại tụt xuống 34 và 28.

    Chỉ tới những năm gần đây, khi thông điệp về xây dựng một chính quyền kiến tạo, phục vụ liên tục được phát ra; khi các đồng chí lãnh đạo thành phố nhiều lần khẳng định sẽ kiên quyết đưa những cán bộ cố tình cản trở sự phát triển của thành phố ra khỏi bộ máy chính quyền các cấp; khi thành phố nhiều năm liền chọn chủ đề năm là Tăng cường kỷ cương thu chi ngân sách- Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì mới tạo ra được những chuyển biến thực sự hiệu quả, ý nghĩa.

     Năm 2020, Hải Phòng vươn lên vị trí 7/63 tỉnh, thành phố, tăng 3 bậc so với năm 2019 và nằm trong danh sách 10 địa điểm hấp dẫn đầu tư nhất đối với các doanh nghiệp dân doanh Việt Nam đã được coi là một kỳ tích. Và việc tăng tiếp 5 bậc chỉ trong 1 năm thực sự là một cú bứt phá ngoạn mục của Hải Phòng. Với kết quả này, Hải Phòng đã thực hiện được mong muốn, chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính trong các chuyến thăm, làm việc tại Hải Phòng về việc thành phố phải lọt vào top 5 các địa phương đứng đầu về CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

        

                                          Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân tại lễ công bố PCI 2021

      Đồng chí Nguyễn Hoàng Long, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư khẳng định: kết quả PCI năm 2021 là sự cải thiện  rất ấn tượng về chất lượng điều hành, khẳng định quyết tâm, nỗ lực cố gắng không ngừng của lãnh đạo thành phố, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Càng mừng vui hơn khi đây là năm thứ 3 liên tiếp Hải Phòng thăng hạng với những bước tiến khá dài (năm 2019 ở vị trí 10; năm 2020 ở vị trí 7; năm 2021 ở vị trí 2) và đặc biệt là nhiều chỉ số thành phần đã có chuyển biến quan trọng.

    Đồng chí Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng chỉ rõ, đây là kết quả của một loạt các giải pháp quan trọng trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của thành phố, từ sự đổi mới, quyết liệt tới cùng trong giải quyết công việc, không nhân nhượng với các hành vi vô cảm, thiếu trách nhiệm của CBCC, viên chức cũng như thực thi nghiêm kỷ luật công vụ. Môi trường đầu tư kinh doanh của Hải Phòng được cải thiện rõ nét, tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư doanh nghiệp với  những yêu cầu khắt khe trong giải quyết công việc của các sở, ngành, địa phương cùng sự giám sát chặt chẽ của UBND thành phố.  

   Hải Phòng đã nghiêm túc thực hiện các nghị quyết của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp; tập trung cao CCHC, giải quyết, tháo gỡ  khó khăn cho doanh nghiệp. Đáng chú ý, những năm gần đây,  thành phố liên tục ban hành các kế hoạch  về nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI), đặt ra mục tiêu giữ vững vị trí trong nhóm địa phương có chất lượng điều hành tốt, phấn đấu điểm số PCI đạt hơn 70 điểm, nâng vị trí xếp hạng trong top 5/63 tỉnh, thành phố; cải thiện điểm số của 10 chỉ số thành phần PCI, khắc phục và cải thiện mạnh mẽ hạn chế của các  chỉ số bị giảm điểm năm 2020.

    Từ mục tiêu đó, UBND thành phố phân công nhiệm vụ cho các ngành liên quan, yêu cầu tiếp tục rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về cấp GCN đăng ký kinh doanh; cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh; thành lập Văn phòng giám định tư pháp; thủ tục về thuế; cấp giấy phép xây dựng; cấp GCNQSDĐ…, đồng thời giảm chi phí không chính thức; tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng.

    Ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế VCCI cho biết, kết quả đó là  nhờ những cố gắng trong thuận lợi hóa môi trường kinh doanh tại địa phương. Hải Phòng đã  tập trung tháo gỡ kịp thời những vướng mắc nảy sinh trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, cởi mở. 

    Nhờ vậy, trong năm 2021, thành phố không chỉ thu hút được nhiều dự án đầu tư lớn trong nước mà còn vươn lên dẫn đầu trong thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Cũng trong năm 2021, thành phố Hải Phòng lần đầu tiên tiến hành đánh giá và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ngành và cấp huyện (DDCI). Việc đánh giá DDCI là một bước đi mạnh mẽ và nỗ lực cải cách tại một thành phố lớn, trực thuộc Trung ương như Hải Phòng.

                                                                      Tiếp tục vươn lên

     Chia vui với thành phố Hải Phòng, lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đánh giá, đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng với Hải Phòng. Hải Phòng đã thực sự chuyển động, tinh thần kinh doanh, tinh thần doanh nghiệp được thể hiện rất rõ từ các cấp lãnh đạo cao nhất thành phố tới các ngành, các địa phương, từ đó đẩy mạnh CCHC, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Nhìn vào số lượng doanh nghiệp, số lượng nhà đầu tư, số dự án đầu tư tăng với cấp số nhân trên địa bàn thành phố sẽ thấy rõ điều đó. Hải Phòng đã thực sự tạo ra tinh thần hứng khởi cho doanh nghiệp và đây sẽ là động lực rất đáng kể để Hải Phòng vươn lên, đạt được thứ hạng cao hơn trong những năm tới.

                                      

                                       Hầu hết doanh nghiệp đều hài lòng với sự cải cách, thuận lợi hóa của Hải Phòng

     Nói thì nói vậy nhưng để duy trì và giữ được thứ hạng tiếp tục phải là sự nỗ lực phấn đấu vươn lên không ngừng, không nghỉ. Nói như Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công  thì phải có sự nhất quán, đồng bộ từ các cấp lãnh đạo cao nhất tới các sở, ngành, địa phương và cấp chuyên viên khi giải quyết các công việc của doanh nghiệp và thu hút đầu tư. Khi nhà đầu tư nhận rõ sự nhất quán của Hải Phòng sẽ tự khắc về với Hải Phòng để đầu tư kinh doanh.

     Theo Sở KHĐT Hải Phòng, trong 10 chỉ số thành phần PCI 2021, hầu hết các chỉ số đều tăng điểm. Cụ thể, tiếp cận đất đai 6,77 điểm, chi phí không chính thức 6,7, môi trường cạnh tranh bình đẳng 6,02, tính năng động của chính quyền địa phương 7,73, dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp 7,49, đào tạo lao động 7,17, thiết chế pháp lý 7,21; tính minh bạch 6,82; chi phí thời gian 7,64... Đặc biệt, rất nhiều chi số từ 5-6 điểm của những năm trước đã vươn lên điểm số trên 7 cho thấy sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Hải Phòng.

      Rõ ràng, kết quả điều tra PCI năm 2021 là  niềm vui lớn của Hải Phòng. Càng vui hơn khi ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế VCCI cho biết, qua điều tra, hơn 80% doanh nghiệp hài lòng với phản hồi, giải đáp của các cơ quan chính quyền thành phố Hải Phòng. Đây cũng là một trong những yếu tố quyết định để Hải Phòng vươn lên ngoạn mục, nằm trong top 10 địa phương có chất lượng điều hành tốt nhất cả nước, nằm trong nhóm tiên phong.

     Nhưng nói như Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công: “PCI đã trở thành cảm hứng và áp lực tuyệt vời cho việc cải cách tại các địa phương và cơ sở” thì niềm vui về PCI của Hải Phòng đang gắn liền với áp lực không nhỏ, buộc thành phố phải nỗ lực hơn nữa để giữ vững thứ hạng cao vào năm sau.

                                                                                                                                               Hồng Thanh

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông