Phá ổ trộm cắp cáp viễn thông

18:09 13/03/2018

Khoảng thời gian sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên liên tiếp xảy ra một số vụ trộm cắp dây cáp viễn thông. Điển hình như đêm ngày 2-3, tại khu vực thôn 7 và 4, thuộc xã Đông Sơn, đường truyền đã bị cắt trộm cắp 70 mét dây cáp, loại 200x2. Đến ngày 5-3, tại thôn 5, cùng xã Đông Sơn, kẻ gian tiếp tục cắt trộm 40 mét dây (loại 100x2); tại thôn 5, xã Hòa Bình bị cắt 18 mét loại 50x2... Hành vi trộm cắp của các đối tượng đã gây thiệt hại và ảnh hưởng đến hoạt động đường truyền cũng như công tác đảm bảo an toàn mạng viễn thông trên địa bàn...

Các đối tượng bị bắt giữ

Ngay sau khi nhận tin báo của Trung tâm viễn thông Hải Phòng, xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy tìm thủ phạm. Qua công tác nắm tình hình, thời điểm xảy ra các vụ trộm cắp thường vào đêm muộn, trên các tuyến đường vắng vẻ.

Nhận định, rất có thể đối tượng gây ra các vụ trộm trên địa bàn thời gian qua là một, Công an huyện đã đẩy mạnh phong trào tố giác tội phạm, tăng cường tuần tra, chốt trực, đồng thời tung nhiều trinh sát dày dặn kinh nghiệm xuống các địa bàn.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với công tác rà soát địa bàn, trinh sát hình sự Công an huyện thấy nổi lên ổ nhóm 3 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn gồm: Đặng Phương Liu, sinh 1989; Dương Văn Thành, sinh 1984 và Dương Văn Thạo, sinh 1987 (em trai Thành), đều ĐKTT ở thôn Tân Thắng, xã Chiến Thắng, huyện An Lão.

Đi sâu xác minh, cả Liu, Thành và Thạo trước đây từng là công nhân xây dựng song đã bỏ việc và đều có biểu hiện sử dụng  ma túy. Thời gian gần đây, 3 tên “dạt nhà” sang khu vực xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên thuê nhà trọ ở khu vực thôn Đầm Đền cùng ăn ở, tụ vạ. Các đối tượng “cặp cạ” với nhau, thường xuyên đi sớm về khuya, hành tung bất định đáng ngờ.

Từ những thông tin, tài liệu thu thập được, quyết không để bọn tội phạm lộng hành, gây dư luận bức xúc Ban chỉ huy Công an huyện đã quyết định xác lập chuyên án mang bí số 318C, giao Đội CSHS tập trung lực lượng điều tra, truy xét.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 7-3, Cơ quan CSĐT- Công an huyện Thủy Nguyên bắt giữ Đặng Phương Liu và Dương Văn Thạo để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Biết không thể trốn thoát, cùng ngày Dương Văn Thành đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ sắc bén, các đối tượng đã phải cúi đầu khai nhận là thủ phạm các vụ trộm cắp cáp viễn thông, bán lấy tiền ăn tiêu. Cụ thể, khoảng 2h ngày 2-3, Liu, Thạo cùng Thành từ nhà trọ ở xã Hoa Động mang theo 1 kìm cộng lực để trong vỏ bao đựng vợt cầu lông, cùng “kẹp ba” trên xe máy BKS: 15F1-003.81 đi đến khu vực giáp ranh thôn 4 và 7, thuộc xã Đông Sơn để trộm cắp cáp viễn thông.

Phát hiện dây cáp viễn thông loại 200x2 mắc trên các cột điện, dọc đường liên thôn võng xuống mặt đất, Liu bèn dùng kìm cắt một đoạn dài 30 mét.

Tiếp đó, Thành giữ dây cáp để Liu cắt thành nhiều đoạn ngắn, còn Thạo cảnh giới và nhặt một bao tải dứa cho các đoạn dây cáp vào rồi một mình điều khiển xe vận chuyển vào nghĩa trang gần đó cất giấu. Liu tiếp tục đi bộ theo đường dây cáp vừa cắt từ thôn 7 sang thôn 4, cắt dây cáp thêm 2 lần nữa rồi sau đó cùng Thành Thạo cắt nhiều thành đoạn ngắn, vận chuyển đến nghĩa trang.

Tại đây, 3 đối tượng đốt vỏ nhựa bên ngoài của dây cáp được 34 kg đồng rồi đem bán cho cửa hàng sắt vụn của anh Lê Văn Vương, ở thôn 2, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên lấy tiền chia nhau.

Tang vật và dụng cụ gây án

Thấy “ngon ăn”, đêm ngày 4 rạng ngày 5-3, Liu tiếp tục cùng Thạo từ nhà trọ đi xe máy BKS: 15F1-003.81 mang theo 1 kìm cộng lực, 1 kiếm tự chế và 3 bao tải dứa lòng vòng ở khu vực xã Hòa Bình để tăm tia trộm cắp cáp điện thoại.

Đến khu vực thôn 5, phát hiện cáp viễn thông loại 50x2 võng xuống ở rìa đường, Liu đỗ xe để Thạo cảnh giới, còn hắn dùng kìm cắt từng đoạn dây cáp dài khoảng hơn 10 mét. Thạo đưa bao tải dứa để Liu cho các dây cáp vào bao rồi cùng đi về khu vực thôn 5, xã Đông Sơn.

Tại đây, 2 tên tiếp tục cắt 40 mét dây cáp điện thoại loại 100x2, sau đó chở ra cánh đồng đốt phần nhựa bên ngoài lấy lõi đồng. Sáng ngày 5-3, Thạo đi xe máy bán 16kg đồng lấy tiền chia nhau.

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thủy Nguyên đã tạm giam 3 đối tượng đồng thời tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng.

THỦY NGUYÊN

Từ khóa:
Bình luận của bạn về bài viết...

captcha

Bản tin Pháp luật

Video clip

Phóng sự ảnh

An toàn giao thông

Liên kết hữu ích